Ngày 13/6, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống tư pháp Việt Nam trong bối cảnh đổi mới chính quyền địa phương hiện nay”. Hội thảo nhận được 120 bài tham luận với nội dung phong phú và cách tiếp cận đa chiều, với tinh thần xây dựng rất cao.
Hội thảo có sự tham dự của TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ; PGS.TS Trương Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương; nhiều nhà khoa học, chuyên gia pháp lý, Thẩm phán, Luật sư…
Tại Hội thảo, TS Lương Thị Hoà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM cho biết công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta đang được thúc đẩy, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu “xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý…
Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay, việc tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong những ngày này, chúng ta có thể nhận thấy mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đang dần được định hình, song cùng với đó là nhu cầu điều chỉnh tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và cơ quan thực hiện quyền tư pháp cho phù hợp với cấu trúc mới.
Với mục tiêu đồng hành với các nỗ lực của các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học với các trọng tâm: Chia sẻ và hướng đến sự thống nhất nhận thức về các chỉ đạo của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy;
Thống nhất nhận diện về tiến trình tinh gọn tổ chức bộ máy với các yêu cầu, triển vọng và thách thức; Trao đổi về các tác động đa chiều, qua lại giữa các cơ quan thực hiện quyền tư pháp với các cơ quan chính quyền địa phương trong tiến trình đổi mới…
Ngoài ra, Hội thảo sẽ phát hiện những vấn đề thực tiễn cần phải giải quyết ở tầm thể chế, bao gồm những vấn đề cần giải quyết ngay để đáp ứng yêu cầu của tiến trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và những vấn đề cần giải quyết lâu dài của tư pháp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trên cơ sở đó có khuyến nghị chính sách với các cơ quan của Đảng và nhà nước;
Bên cạnh đó, phát hiện những vấn đề lý luận - chính trị - pháp lý có liên quan đến chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và về cải cách tư pháp Việt Nam cần phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ; Chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm và thông lệ quốc tế có liên quan đến chủ đề Hội thảo và khuyến nghị đối với Việt Nam;
Ngoài ra, hội thảo thu nhận các thông tin lý luận và thực tiễn phong phú tại Hội thảo để sử dụng làm học liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương và của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
Tại hội thảo, các đại biểu lắng nghe nhiều tham luận như: “Hoàn thiện hệ thống tư pháp Việt Nam trong bối cảnh đổi mới chính quyền địa phương hiện nay” của PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên, nguyên Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, nguyên Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Bảo đảm vai trò của VKSND trong hệ thống tư pháp trước yêu cầu đổi mơi tổ chức chính quyền hiện nay” của TS. Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát…
Tại các phiên thảo luận, hội thảo lắng nghe các ý kiến của ông Phan Tô Ngọc, Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM chia sẻ về hoạt động TAND và nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến hoạt động xét xử, hành nghề của Luật sư tại Toà án các cấp…
Đây là hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó, các chuyên gia, nhà khoa học, những người làm thực tiễn và các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ hơn bối cảnh lịch sử, các triển vọng và thách thức đối với hệ thống tư pháp trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.