Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Văn Khôi - Quang Trung| 20/08/2016 13:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 20/8, tại Trung tâm Thể dục thể thao Vietsovpetro (39 Nguyễn Tri Phương, phường 7, Tp.Vũng Tàu) đã diễn ra lễ khai mạc Hội thao kỷ niệm 40 năm thành lập các TAND khu vực phía Nam.

Đến dự buổi khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Trưởng Ban tổ chức hội thao; Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TANDTC; Tống Anh Hào, Phó Chánh án TANDTC, Phó trưởng Ban tổ chức hội thao; Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Phó trưởng Ban tổ chức hội thao; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu; Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Tp.Vũng Tàu.

Tham dự hội thao có 27 đoàn với gần 300 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động và chiến sỹ tại các đơn vị: Vụ công tác phía Nam, TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh, Tòa án quân sự Quân khu 7, Quân khu 9 và các đơn vị TAND khu vực phía Nam (từ Ninh Thuận trở vào phía Nam).

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Trưởng Ban tổ chức hội thao, cho biết: Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), các TAND khu vực phía Nam được lần lượt thành lập tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhằm giải quyết, xét xử các vụ án. Trải qua 40 năm lịch sử xây dựng và trưởng thành, cùng với sự đi lên, phát triển của đất nước, các TAND khu vực phía Nam đã cùng với các đơn vị TAND nói chung, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành ở Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức TAND..., còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là do TAND nói chung và các đơn vị TAND khu vực phía Nam nói riêng luôn quan tâm, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể thao- văn hóa, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường rèn luyện thể chất cho cán bộ, công chức trong hệ thống TAND để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Lãnh đạo TANDTC và lãnh đạo các ban ngành Trung ương, địa phương tham dự lễ khai mạc

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Các đoàn tham dự hội thao

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Muốn lao động, sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, phong trào văn hóa thể thao của TAND các cấp đã có những bước phát triển nhanh và tương đối đều khắp. Trong lĩnh vực thể thao, việc tổ chức các hội thao đã được TANDTC, các cụm thi đua, các đơn vị tiến hành thường xuyên, ngày càng mở rộng về quy mô và phong phú các nội dung thi đấu, với số lượng các vận động viên tham gia ngày càng đông đảo, chất lượng về chuyên môn ngày càng được nâng lên. Nhiều đơn vị đã chú trọng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia rèn luyện thể chất, tinh thần; giao lưu học hỏi kinh nghiệm đối với các đơn vị khác; nhiều cán bộ, công chức TAND tham gia thi đấu và đạt các thứ hạng cao tại các giải thi đấu thể thao do TAND và các đoàn thể ở địa phương tổ chức. Phong trào thể thao đã trở thành nhu cầu cần thiết đối với mọi cán bộ, công chức, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, làm động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ công chức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội thao kỷ niệm 40 năm thành lập các TAND khu vực phía Nam là một minh chứng đánh dấu sự phát triển của phong trào thể dục thể thao của TAND. Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức TAND, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội thao còn là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các đơn vị thuộc hệ thống TAND, Tòa án quân sự với các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương, nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp, giúp đỡ trong quá trình công tác.

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình xem các VĐV bóng bàn thi đấu

Đặc biệt, Hội thao còn được chào đón các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND Tp.Hà Nội và một số cơ quan, ban ngành của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến dự, tham gia giải tennisgiao hữu và cổ vũ phong trào thể thao của TAND. Sự có mặt và tham gia thi đấu của các đồng chí không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên của các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương đối với hệ thống TAND, mà còn góp phần vào sự thành công chung của Hội thao.

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tặng Cúp lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tặng hoa cho Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn

Tại buổi lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tặng Cúp lưu niệm cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và quần vợt. Hội thao sẽ kết thúc vào ngày 21/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thao các TAND khu vực phía Nam: Thể thao từ phong trào đã trở thành nhu cầu cần thiết