Văn hóa - Du lịch

Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng Ba”

Chu Phương 07/03/2025 - 20:38

Ngày 06/03, tại tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, Ban Nhà văn nữ thuộc Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức chương trình giao lưu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 với chủ đề “Gặp gỡ tháng Ba”, nhằm tôn vinh những đóng góp của các nữ nhà văn, nhà thơ trong thời gian qua.

lanh-dao-hoi-nha-van-tphcm-tang-hoa-cho-cac-nha-van-nha-tho-tieu-bieu.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà văn TP.HCM tặng hoa cho các khách mời

Sự kiện có sự tham gia của Nhà văn Bích Ngân – Chủ tịch, nhà văn Trầm Hương – Phó Chủ tịch, nhà thơ Nguyên Hùng – Ủy viên Ban chấp hành, nhà thơ Lê Tú Lệ - nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội VHNT TP.HCM. Cùng với đó là sự góp mặt của nhiều hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.

Nhà thơ Huệ Triệu, Trưởng ban Nhà văn nữ, đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban trong năm qua, ghi nhận những thành tựu nổi bật của các nữ tác giả trên nhiều lĩnh vực: Sáng tác và xuất bản; Kết nối hỗ trợ hội viên và công tác thiện nguyện; Thành tích và giải thưởng.

nha-tho-hue-trieu-trinh-bay-bao-cao-tong-ket.jpg
Nhà thơ Huệ Triệu – Trưởng ban Nhà văn nữ báo cáo tổng kết hoạt động của Ban năm 2024

Đặc biệt trên địa hạt văn chương trong 5 năm qua, nhiều cây bút nữ đã có những đóng góp tích cực cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, đồng thời đưa thơ ca tô đẹp thêm cho cuộc sống, bồi đắp về tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước của bao thế hệ.

Chương trình đã dành phần lớn thời lượng cho buổi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với khách mời là các nhà văn nữ nổi tiếng: Nhà văn - Đạo diễn Xuân Phượng; Nhà văn – Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải; Nhà thơ – Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai; Nhà thơ – Nghệ nhân ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh và Nhà thơ trẻ Minh Đan.

nha-van-xuan-phuong-chia-se.jpg
Nhà văn Xuân Phượng chia sẻ tại chương trình
nha-tho-minh-dan-chia-se.jpg
Nhà thơ Minh Đan chia sẻ tại chương trình.

Trân trọng giới thiệu 5 gương mặt nhà văn nữ tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trên văn đàn trong 5 năm qua:

Nhà văn - Đạo diễn Xuân Phượng

dao-dien-nha-van-xuan-phuong.jpg

Nhà văn Xuân Phượng sinh năm 1929, quê Thừa Thiên Huế. Bà được kết nạp vào Hội Nhà văn khi đã bước qua tuổi 94.

Bà đã giành 2 giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TPHCM năm 2020-2021 với cuốn hồi ký "Gánh gánh… Gồng gồng". Đồng thời, trong năm 2024, tác phẩm “Gánh gánh… Gồng gồng” tiếp tục được trao giải Nhì giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM lần thứ 3.

Ngoài viết văn, bà từng thực hiện hàng loạt phim tài liệu mang tính thời sự, phản ánh những sự kiện chiến sự tại chiến trường Campuchia, biên giới phía Bắc. Những bộ phim bà thực hiện gồm: Việt Nam và chiếc xe đạp (1974), Tôi viết bài ca hồi sinh (1979), Khi tiếng súng vừa tắt (1975), Khi những nụ cười trở lại (1976), Hai tiếng quê hương (1978)…

Bà được BBC bình chọn là một trong 100 gương mặt phụ nữ truyền cảm hứng nhất năm 2024.

Nhà thơ, Nhạc sỹ Trương Tuyết Mai

nhac-si-nha-tho-truong-tuyet-mai.jpg

Nhà thơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, sinh năm 1944, quê thị trấn Sông Cầu, Phú Yên. Bà có ông nội làm quan cửu phẩm dưới triều nhà Nguyễn, gia đình giàu tình yêu âm nhạc.

Sau năm 1954, bà được tập kết ra miền Bắc, học tại Trường Học sinh miền Nam (Hải Phòng). Từ mái trường này, bà bắt đầu hoạt động âm nhạc cho đến năm 1965 thì tốt nghiệp Trường Âm nhạc VN. Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai về công tác tại dàn nhạc Đài phát thanh Giải phóng, tiếp đó là Đài tiếng nói VN rồi làm việc ở Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM cho đến khi nghỉ hưu.

Bà là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Bà đã đoạt giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022 cho cụm tác phẩm: "Xe ta ơi lên đường", "Rừng với tình em", "Huế tình yêu của tôi", "Nơi ấy điểm hẹn" và trở thành nữ nhạc sĩ duy nhất được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022.

Nhà báo - Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải

nha-van-nha-bao-nguyen-thi-ngoc-hai.jpg

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, sinh năm 1944, quê Sơn Tây (nay là TP.Hà Nội). Bà là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam.

Bà nguyên là Chuyên viên báo chí của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Giảng viên khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông thuộc Trường Đại học dân lập Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà là nhà báo đầu tiên và duy nhất đã gặp gỡ và viết một cuốn sách về Phạm Xuân Ẩn, vị thiếu tướng tình báo nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi ông gần như không được nhắc tới suốt quãng thời gian dài tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam thống nhất (27 năm, từ 1975 đến 2002).

Bà đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải B văn xuôi Hội nhà văn Việt Nam cho cuốn "Tôi chết bắt đầu một thế giới sống" (năm 1997); Giải A Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" (năm 1999 đến năm 2002); Giải A Bộ Quốc phòng cho tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn tên người như cuộc đời" (năm 2002); Giải B (không có giải A của tỉnh Bình Dương với tác phẩm “Đời người xuyên thế kỷ”.

Nhà thơ – Chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh

nha-tho-chuyen-gia-am-thuc-ho-dac-thieu-anh.jpg

Nhà thơ, chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh, sinh năm 1950, quê An Truyền, Thừa Thiên Huế. Là cựu học sinh Trường Nữ TH Đồng Khánh, Huế.

Tác phẩm tiêu biểu của bà là: Mênh mông chiều (thơ, NXB Trẻ, 1992); Giọt buồn nghiêng (thơ, NXB Trẻ, 1998); Hương chùm kết (VCD thơ nhạc, NXB Âm nhạc, 2002); Mưa rêu (thơ, NXB Trẻ, 2003); Mùa lá chín (thơ, NXB Văn học, 2007).

Bà đã đoạt các giải thưởng: Đĩa vàng cống hiến do Viện kỷ lục thế giới World Mark trao tặng năm 2023; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp UNECO Việt Nam trao tặng năm 2023; Bảng vàng danh dự do Hiệp hội văn hóa ẩm thực trao tặng năm 2024.

Nhà thơ trẻ Minh Đan

nha-tho-minh-dan.jpg

Nhà thơ trẻ Minh Đan sinh năm 1979 tại Bình Định. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Chị là Ủy viên Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà Văn TP. HCM khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy viên Ban chấp hành, Chi hội Nhà Văn Gia Định, Hội Nhà Văn TP.HCM khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tác phẩm nổi bật là các tập thơ: Phút bù giờ, Phút 89, Ngày không bọt…

Chị đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải Tư cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" lần II của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2024; Giải Ba (không có giải nhất) cuộc thi thơ Haiku Việt 2023; Tặng thưởng Văn học năm 2022 của Hội Nhà văn TP.HCM; Giải Nhất cuộc thi viết “Về nhà”, CNMN Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam (vanvn.vn) năm 2021-2022; Giải Ba (không có giải nhất) cuộc thi bút ký “Những hy sinh thầm lặng” của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2022; Giải thưởng Thơ cuộc thi sáng tác về ngành Cao su Việt Nam năm 2013…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng Ba”