Tòa án

Hội nghị hợp tác TAND tỉnh Gia Lai và Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Campuchia)  

Thùy Dung 26/05/2023 - 20:30

Chiều 26/5, TAND tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tổ chức Hội nghị hợp tác năm 2023.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai. Tham dự hội nghị, về phía Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Campuchia) có ông Rôs Pị Sất, Chánh án Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri làm Trưởng đoàn; ông Pâu Vị Bôl, Cục trưởng Cục kỹ thuật và nâng cao chất lượng thuộc Bộ tư pháp; ông Liêng U, Phó Trưởng công tố tỉnh Ratanakiri; cùng các thành viên Tòa án tỉnh Ratanakiri.

Về phía TAND tỉnh Gia Lai có ông Phạm Duy Lam, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai; các Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa chuyên trách.

anh-2-gia-lai-tin-hop-tac-hai-toa.jpg
Lãnh đạo Tòa án hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri ký bản ghi nhớ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của đại diện lãnh đạo hai Tòa án, nội dung xoay quanh “Về xử lý hành vi buôn bán người qua biên giới theo pháp luật hình sự của mỗi nước” và thảo luận các Điều luật của hai nước. Nội dung thảo luận làm rõ điểm mạnh, điểm còn hạn chế để rút kinh nghiệm cho mỗi bên. Tích cực trao đổi, thảo luận, giải đáp về nội dung pháp luật mỗi nước quy định.

Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp. Trong thời gian tới, Tòa án hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác, góp phần tích cực thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa lãnh đạo, nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng trong công tác bảo vệ hòa bình, giữ vững trật tự và bảo vệ pháp luật của địa phương.

anh-1-gia-lai-tin-hop-ta-hai-toa.jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Duy Lam, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Đây là chủ đề có ý nghĩa thiết thực được hai Tòa án thảo luận trong tình hình tội phạm mua bán người qua biên giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị rất chất lượng, phân tích rõ các dấu hiệu của tội phạm, điều kiện, hoàn cảnh xảy ra tội phạm, các mức hình phạt áp dụng theo tính chất, mức độ phạm tội, chính sách pháp luật hình sự của mỗi nước trong việc xử lý hành vi mua bán người qua biên giới.

“Kết quả hội nghị ngày hôm nay cùng với sự vun đáp tình cảm hữu nghị sẽ góp phần quan trọng thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai Tòa án nói riêng và giữa chính quyền, nhân dân hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri nói chung và cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh, hai nước tiếp tục phát triển”, ông Lam nêu rõ.

anh-3-gia-lai-tin-hop-tac-hai-toa.jpg
Ông Phạm Duy Lam, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai trao quà lưu niệm cho Chánh án Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Tòa án hai tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ, tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài giữa hai Tòa án. Hội nghị cũng đã thống nhất sẽ tổ chức hội nghị lần tới vào tháng 5/2024 tại TAND tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị hợp tác TAND tỉnh Gia Lai và Tòa án sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Campuchia)