Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Quang Trung-Lê Tú| 10/01/2020 20:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 10/1, tại Nhà hát TPHCM, Báo Công lý cùng Văn phòng TANDTC đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Lãnh đạo TANDTC và các đại biểu tham dự chương trình

Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Nguyễn Thành Phong- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo TANDTC; Lãnh đạo TPHCM; các tướng lĩnh, sĩ quan QĐND Việt Nam và đông đảo quân nhân, thân nhân, con em cán bộ chiến sĩ và công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Tòa án.

Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật đồng thời cũng nhằm tri ân những cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hải quân đã và đang làm nhiệm vụ “nơi đầu sóng ngọn gió” bảo vệ và giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của tổ quốc. Thông qua chương trình là hoạt động đền ơn đáp nghĩa của toàn thể cán bộ, Thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động hệ thống Tòa án các cấp đối với lực lượng biên phòng, hải quân và các đơn vị chấp pháp trên các vùng biên giới và hải đảo xa xôi của Tổ quốc. 

Chương trình do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC trực tiếp chỉ đạo và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặc dù, chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương” diễn ra vào ngày cận Tết nguyên đáng năm 2020 nhưng rất nhiều đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ quan QĐND Việt Nam và đông đảo quân nhân, thân nhân, con em cán bộ chiến sĩ và công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Tòa án, khán giả đổ về tham dự chương trình giao lưu, khán phòng Nhà hát TP HCM không còn chỗ trống. 

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC cho biết, năm 2019, mặc dù hệ thống Tòa án gặp không ít khó khăn, thách thức; số lượng án thụ lý tăng, với hơn 554.000 vụ việc các loại, nhưng các Tòa án tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, đã giải quyết đạt 89,2% lượng án. Chất lượng xét xử được đảm bảo. Đặc biệt, đã xét xử nghiêm minh các tội phạm tham nhũng, các vụ án lớn dư luận xã hội quan tâm. Việc xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Điều này không chỉ mang lại công lý cho người dân mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân; thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Đạt được kết quả trên, TANDTC đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 14 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử; tăng cường hòa giải, đối thoại; bồi dưỡng chuyên sâu cho các chức danh tư pháp; sắp xếp tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính tư pháp...

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, hệ thống, Tòa án còn tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” với các hoạt động cụ thể, thiết thực, chung tay, sát cánh cùng lực lượng đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương, hải đảo. Trong nhiều năm qua, hệ thống Tòa án đã tổ chức các chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Biên phòng; tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình quân nhân; tặng học bổng cho con em gia đình chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương” được TANDTC tổ chức hôm nay là sự kiện tiếp nối các hoạt động tri ân đối với những đóng góp to lớn, nhưng thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo quê hương.

Chúng tôi kỳ vọng Chương trình này tiếp tục là cầu nối giữa hậu phương với tiền tuyến, nơi mà cán bộ, chiến sĩ ta đang vững vàng bảo vệ phên dậu thiêng liêng của tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là thông điệp gửi gắm tình cảm nồng ấm của toàn thể cán bộ, công chức hệ thống Tòa án đối với lực lượng Hải quân, Biên phòng, các đơn vị chấp pháp trên biển, biên giới, hải đảo.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Lãnh đạo TANDTC và lãnh đạo các đơn vị tại chương trình

Chương trình đã tổ chức giao lưu xúc động với Thượng tá Nguyễn Hữu Lương- Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, vùng 2, Quân chủng Hải quân; Thượng tá Vũ Mạnh Hà- Chính trị viên Đồn biên phòng Long Khốt; Thượng tá Phạm Tiến Chinh- Chính ủy Lữ đoàn 172, vùng 3, Quân chủng Hải quân.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Phần giao lưu với Thượng tá Nguyễn Hữu Lương- Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, vùng 2, Quân chủng Hải quân; Thượng tá Vũ Mạnh Hà- Chính trị viên Đồn biên phòng Long Khốt; Phạm Tiến Chinh- Chính ủy Lữ đoàn 172, vùng 3, Quân chủng Hải quân

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Phó Chánh án TANDTC Dương Văn Thăng tặng hoa cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia giao lưu

Thượng tá Nguyễn Hữu Lương- Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, vùng 2 chia sẻ: “Chúng tôi luôn có nhận thức đúng, luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, từ đó luôn tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, vất vả, dù gian lao, khổ hạnh, dù phải đổ máu và nước mắt, dù phải hy sinh cả tính mạng của mình. Chúng tôi quyết tâm vượt khó và những giọt mồ hôi hăng say khổ luyện của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đổ trên thao trường, bãi tập; thể hiện trong tâm thế của chúng tôi luôn vượt khó vươn lên, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, sẵn sàng gác lại chuyện gia đình, xuất phát nhanh đi thực hiện nhiệm vụ; thể hiện qua việc chúng tôi vượt qua sóng to, gió lớn, hiểm nguy rình rập, âm mưu thủ đoạn khó lường của “nước ngoài” trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ dài ngày trên biển và xử lý linh hoạt các tình huống chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”

Dịp này, nhằm chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương, hải đảo, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. TANDTC trao 500 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada 610 (Đảo Thổ Châu). Đồng thời trao quà cho các đơn vị Lữ đoàn 682, Lữ đoàn 172, Sư đoàn 367 - Quân chủng Phòng không - Không quân, Đồn Biên Phòng Long khốt, Đồn Biên phòng Đắc Ơ, Đồn Biên phòng Đắc Ca, Đồn Biên phòng Đắc Bô, Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang tặng quà cho các đơn vị.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ và Chánh Văn phòng TANDTC Ngô Tiến Hùng tặng quà cho con các chiến sỹ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du và Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa tặng quà cho con các chiến sỹ

Ngoài ra, Chương trình đã trao 30 suất học bổng (10 triệu đồng/suất) cho con em cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng TPHCM, Lữ đoàn 152, Quân khu 7.

Chương trình “Xuân Biên cương” được dàn dựng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, quy tụ nhiều giọng ca như: NSƯT Quế Trân, NSƯT Đào Vũ Thanh, ca sĩ Huỳnh Lợi, ca sĩ Đức Tuấn, ca sĩ Khánh Ngọc, ca sĩ Lê Vũ Phương…

Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (23/9/1945- 23/9/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền và Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng trao Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ chương trình

Sau khi chương trình kết thúc, một số lãnh đạo, khán giả đã liên hệ với Ban tổ chức với mong muốn góp sức cùng chương trình tri ân những đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo quê hương. Qua đó cho thấy chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương” đã thành công tốt đẹp, chương trình đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm mọi người chung tay hướng về biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng việc làm cụ thể, thiết thực.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình:

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Tiết mục văn nghệ trong chương trình: Bài hát Gần lắm Trường Sa với sự trình bày của NSƯT Quế Trân 

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Ca sỹ Nguyên Vũ trình bày ca khúc “Tôi yêu biển Việt Nam”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân

Ca sỹ Lê Vũ Phương và Minh Sang trình bày ca khúc “Hát về anh”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên cương”: Thắm thiết nghĩa tình quân dân