Hoả hoạn trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Anh Vũ| 17/08/2022 20:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hơn 1 giờ dập lửa, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khống chế, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do hệ thống mái, kèo chịu lực của dãy nhà làm bằng gỗ bị lửa thiêu cháy khiến một phần mái khu nhà tự học của di tích này đã bị sập.

Chiều 17/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà trưng bày hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, nằm trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn. Nơi đây hiện đang được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sử dụng làm nơi trưng bày hiện vật kháng chiến chống Pháp.

anh-1(1).jpg
Hiện trường vụ cháy tại nhà trưng bày hiện vật thuộc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (Ảnh: Anh Khoa).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.

Do đây là khu di tích có dấu hiệu xuống cấp, gặp thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng, hiện vật trong nhà trưng bày, phần mái nhà bị sập nhiều đoạn.

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an làm rõ.

Di tích Quốc Tử Giám dưới triều Nguyễn nằm ở đường 23 Tháng 8 (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là di tích trường Đại học duy nhất thời Nguyễn còn tồn tại ở Việt Nam và là một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cao. Di tích Quốc Tử Giám cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1993.

Những năm gần đây, di tích này được tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch xây dựng trở thành bảo tàng giáo dục khoa cử. Đây cũng là nơi được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm điểm phát thưởng, tuyên dương học sinh có thành tích cao ở các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoả hoạn trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn