Đời sống

Hòa Bình: Kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch và loạt cán bộ xã Hòa Sơn

Thanh Phương 29/06/2023 - 09:12

Để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng, Bí thư, Chủ tịch và loạt cán bộ xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) bị xem xét xử lý kỷ luật.

Ngày 29/6, thông tin từ Huyện ủy Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, Ủy ban kiểm tra đã họp xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đối với các cá nhân thuộc Đảng ủy xã Hòa Sơn.

xahoason.jpg
Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Hòa Sơn

Cơ quan chức năng xác định ông Bùi Đức Quyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025); ông Nguyễn Đình Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn; ông Hoàng Công Phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn; ông Bùi Ngọc Thân, nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã Hòa Sơn có vi phạm về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo xã Hòa Sơn chưa thực hiện nghiêm quy chế, quy định làm việc, chưa tập trung, quyết liệt, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng, môi trường trên địa bàn.

hoasondat.jpg
Công tác quản lý đất đai, xây dựng còn nhiều tồn tại

Chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được phân công. Vi phạm của các các nhân có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng.

Căn cứ mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Bùi Đức Quyên; Cảnh cáo đối với các ông: Nguyễn Đình Hiến, Hoàng Công Phủ, Bùi Ngọc Thân.

Trước đó, căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng hình thức Khiển trách.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn (nhiệm kỳ 2020-2025) chưa thực hiện nghiêm quy chế, quy định làm việc; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng để sảy ra vi phạm trong thời gian dài và diễn ra nhiều địa điểm. Vi phạm trên là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch và loạt cán bộ xã Hòa Sơn