Hoạt động hỗ trợ nhân đạo nạn nhân tai nạn giao thông khi không xác định được xe gây tai nạn, hoặc xe không mua bảo hiểm mang đậm tính nhân văn, nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân, đồng thời lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông đến cộng đồng.
.jpg)
Theo Điều 14 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được thành lập với mục tiêu chính là hỗ trợ các hoạt động mang tính nhân đạo và xã hội, bao gồm: Chi hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông nhưng không xác định được xe gây tai nạn, hoặc xe không mua bảo hiểm. Hỗ trợ các hoạt động đề phòng và hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng hệ thống giao thông an toàn hơn.
Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chấp hành luật giao thông và tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Tham gia các hoạt động liên quan khác nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.
Trong những năm qua, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã triển khai hỗ trợ trên khắp các tỉnh, thành, giúp đỡ hàng nghìn trường hợp nạn nhân bị thương hoặc tử vong do tai nạn giao thông, đặc biệt là những trường hợp không tham gia bảo hiểm bắt buộc. Những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng của ngành Bảo hiểm.
Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới vừa phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp bảo hiểm tại nhiều địa phương tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông tại tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Quảng Trị. Tổng số tiền chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình trong đợt này là gần 800 triệu đồng.
Theo quy định, mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng, thương tật nặng được hỗ trợ 15 triệu đồng. Riêng tại Lạng Sơn, Quỹ cùng với Công ty Bảo Việt Lạng Sơn đã trao 180 triệu đồng cho gia đình 4 nạn nhân. Hoạt động còn có sự đồng hành của Bảo Việt Phú Thọ, BIDV Lâm Đồng, PTI Quảng Ninh và Bảo Việt Quảng Bình tại các địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia kịp thời với thân nhân người bị nạn của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, kinh phí được trích từ Quỹ do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hoạt động này cũng khẳng định ý nghĩa thiết thực của Quỹ trong việc chung tay cùng xã hội chia sẻ rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Tuy nhiên, thực tế, mức hỗ trợ nhân đạo chỉ bằng một phần ba trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu phương tiện tham gia bảo hiểm đầy đủ, người lái xe chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, mức bồi thường cho các nạn nhân có thể lên tới 150 triệu đồng/người - cao gấp 3 lần mức chi hỗ trợ nhân đạo. Vì vậy, việc chủ động tham gia bảo hiểm bắt buộc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là giải pháp bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình khi rủi ro xảy ra.
Để được tư vấn, hướng dẫn thêm về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người dân có thể liên hệ hotline 024.3.9412063 hoặc 0948.485.285 vào các ngày trong tuần để được hỗ trợ kịp thời.