"Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp cần được tôn vinh"

09/06/2012 09:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 8-6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp 100 đại biểu là những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, nền y học Việt Nam ngày nay đã có nhiều thành tựu, thực hiện được nhiều ca phẫu thuật khó như ghép gan, ghép thận, ghép tụy... không thua kém gì thế giới, trong đó có phần không nhỏ của những người hiến máu trong toàn quốc. Đây là nghĩa cử cao đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cần tôn vinh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương Ban chỉ đạo Trung ương về hiến máu nhân đạo và các tỉnh thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện trên tất cả mọi miền đất nước và hy vọng trong thời gian tới Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, theo dõi, động viên kịp thời và thành lập danh sách những người hiến máu tiêu biểu để vinh danh.

Bày tỏ sự vui mừng vì trong số 100 đại biểu hiến máu tiêu biểu có hơn 50 người là đoàn viên thanh niên, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, tuổi trẻ Việt Nam đã phát huy được tuyền thống nhân ái, nét đẹp trong cách sống, tình nhân ái của ông cha Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, những người hiến máu tình nguyện tiếp tục rèn luyện, chăm sóc sức khỏe tốt và vận động người thân bạn bè tham gia hiến máu.

Các đại biểu hứa với Phó Chủ tịch nước sẽ tiếp tục rèn luyện sức khỏe và vận động nhiều người tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng thời các đại biểu cùng bày tỏ mong muốn các cấp các ngành đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện; quan tâm và tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội và điều kiện thuận lợi được tham gia hiến máu tình nguyện - để những đơn vị máu được hiến sẽ góp phần giúp được nhiều người hơn, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, người già, người không có ai chăm sóc...

Phúc Hằng/TT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp cần được tôn vinh"