Đời sống

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đức Trí 07/12/2023 - 16:35

Sáng 7/12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu, với 49/49 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Qua thảo luận tổ, 100% đại biểu HĐND tỉnh nhất trí để HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, 49 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người.

cac-dai-bieu-hdnd-tinh-bieu-quyet-thong-qua-to-trinh-danh-sach-nhung-nguoi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem..png
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

Công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định danh sách 31 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 17.

ong-mai-ngoc-thuan-trinh-bay-to-trinh-danh-sach-nhung-nguoi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-tai-ky-hop-thu-17-hdnd-tinh-khoa-vii..png
Ông Mai Ngọc Thuận trình bày tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố cho thấy, đối với khối Thường trực HĐND tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 43 phiếu tín nhiệm cao; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có 45 phiếu tín nhiệm cao; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có 36 phiếu tín nhiệm cao; ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có 45 phiếu tín nhiệm cao; ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh có 37 phiếu tín nhiệm cao; ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có 40 phiếu tín nhiệm cao.

chu-toa-ky-hop-ong-pham-viet-thanh-uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-bo-phieu-tin-nhiem..png
Chủ tọa kỳ họp ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm

Khối UBND tỉnh có 25 người gồm: Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh có 36 phiếu tín nhiệm cao; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 37 phiếu tín nhiệm cao; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 35 phiếu tín nhiệm cao; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 41 phiếu tín nhiệm cao...

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Huỳnh Sơn Thái, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT do được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm (bầu tại Kỳ họp thứ 13 vào tháng 5/2023).

cac-dai-bieu-hdnd-tinh-bo-phieu-tin-nhiem-tai-ky-hop..png
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh (vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố vì liên quan trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ), hiện tại các cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định kỷ luật về Đảng, chính quyền hoặc bản án có hiệu lực pháp luật. Do đó, Bộ Nội vụ có công văn xác định chưa có đủ căn cứ để thực hiện việc bãi nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hải. Vì thế, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh vẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm