Hậu Su-24, Nga - Thổ bình thường hóa quan hệ bên bờ Biển Đen

Minh Thi| 02/07/2016 07:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/7, Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hội đàm lần đầu tiên kể từ khi lãnh đạo hai nước quyết định hòa giải sau vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi hồi tháng 11 năm ngoái.

Hậu Su-24, Nga - Thổ bình thường hóa quan hệ bên bờ Biển Đen

Ngày 27/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ gửi thư cho Tổng thống Nga xin lỗi về vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi ở biên giới Syria.

Theo hãng thông tấn Sputnik, cuộc hội đàm kéo dài 40 phút giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu diễn ra bên lề hội nghị Đại hội đồng Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen.

“Chúng tôi hi vọng cuộc gặp này sẽ thể hiện đúng đắn vấn đề bình thường hóa quan hệ của chúng ta”, Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov.

Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định, đây là cuộc gặp mang tính xây dựng, và trách nhiệm của hai ông là tiếp tục cuộc đối thoại để bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ hai nước “ở mức độ thích hợp”.

Trước đó, ngày 27/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bất ngờ gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin xin lỗi về vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi ở biên giới Syria.

Ngày 29/6, Tổng thống Putin lần đầu tiên có cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan kể từ sau vụ Su-24. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố quyết định bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Ankara, thậm chí còn ngay lập tức yêu cầu Chính phủ bắt đầu tiến trình này.

Tổng thống Putin sau đó đã ký sắc lệnh cho phép các công ty du lịch Nga bán tour trở lại đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh thông báo chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay thuê giữa hai nước, Moscow đề nghị Ankara bảo đảm an toàn cho các công dân Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalyn tuyên bố, chính quyền nước này sẵn sàng xem xét vấn đề bồi thường cho gia đình  phi công người Nga bị thiệt mạng trong vụ Su-24.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Su-24, Nga - Thổ bình thường hóa quan hệ bên bờ Biển Đen