Sức Khỏe

Hàng trăm y, bác sỹ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm không được hưởng trợ cấp vì là... 'Bệnh viện hạng II'

Minh Quân 11/10/2023 05:30

Hơn 120 cán bộ, cùng đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ không được hưởng tiền hỗ trợ phụ cấp nghề bởi cơ quan cấp trên xác định đây là bệnh viện… hạng II.

Theo đó, ngày 4/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt các cơ sở y tế được hưởng phụ cấp nghề theo Nghị định 05/2003, ban hành ngày 15/2/2023. Tại Quảng Ngãi, có tất cả 14 đơn vị, gồm: 13 trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi được hưởng phụ cấp nghề theo nghị định với tổng số tiền hơn 150 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bất ngờ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm lại không có trong danh sách, điều này khiến hơn 120 y bác sĩ bệnh viện hụt hẫng. Bởi xuyên suốt thời gian hoạt động, kể cả chống dịch, bệnh viện cũng thực hiện việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại thị xã Đức Phổ như bao bệnh viện tuyến huyện khác.

1-anh-bai-benh-vien.jpg
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, nơi đội ngũ y bác sỹ không được hưởng phụ cấp nghề do “bị” xem là Bệnh viện hạng II

Trong 2 năm 2022 đến 2023, nếu nhận được hỗ trợ phụ cấp nghề thì khoảng 121 viên chức là y bác sĩ… của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm sẽ được hưởng mức hỗ trợ khoảng 8,4 tỉ đồng. Đây là mức hỗ trợ rất kịp thời, bởi hai năm qua, ngoài lương cơ bản, y bác sĩ không còn khoản thu nhập nào khác. Tuy nhiên, khi nghe thông tin không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện này rất buồn.

Anh Cao Văn Tân, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, chia sẻ: Giai đoạn từ năm 2020 - 2022 khi dịch Covid-19 xảy ra, bản thân anh và anh chị em nhân viên bệnh viện tham gia tất cả các hoạt động để chống dịch khi được Ban giám đốc bệnh viện phân công. Mọi người không ngại khó, ngại khổ, không kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay lễ tết, đã lao vào tâm dịch trên địa bàn thị xã Đức Phổ và các nơi khác khi được điều động khẩn.

Công việc thực hiện như: Phục vụ chốt kiểm tra dịch của tỉnh, thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng phòng dịch, phục vụ cơ sở cách ly của địa phương, tăng cường nhân lực phục vụ cơ sở điều trị Covid-19 số 2 của tỉnh, tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở TP. Quảng Ngãi, phục vụ hoạt động cơ sở điều trị dã chiến số 7 của tỉnh, vận chuyển bệnh nhân ở địa phương đến các cơ sở điều trị Covid-19 trong tỉnh...

Bên cạnh đó, Bệnh viện thành lập khu cách ly cho những bệnh nhân nghi nhiễm tại đèo Bình Đê (giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định – PV) và bệnh nhân trong toàn thị xã Đức Phổ… Trong khi đó Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm đang thực hiện tự chủ 100%, bệnh nhân ngại Covid-19 nên ít đến bệnh viện để điều trị, bệnh viện mất nguồn thu không đủ kinh phí để hoạt động phải kéo dài chi trả lương cho nhân viên, giai đoạn này anh cùng nhân viên bệnh viện vô cùng khó khăn, lương không đủ để chi phí cho gia đình.

“Tôi và toàn bộ nhân viên bệnh viện vui mừng vì được Nhà nước quan tâm an ủi những khó khăn của nhân viên y tế trong giai đoạn chống dịch. Thế nhưng, khi có thông báo Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm là bệnh viện tuyến tỉnh không được hưởng chế độ theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, tôi và toàn thể nhân viên bệnh viện rất buồn vì bị bỏ lại phía sau”, anh Tân bày tỏ.

2-anh-bai-benh-vien-1-.jpg
Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm thăm khám và điều trị

Trong khi đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm Nguyễn Văn Diệp, cho biết: Cả trăm y bác sĩ của bệnh viện đang rất tâm tư khi không được hưởng phụ cấp nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ chỉ vì cụm từ Bệnh viện hạng II, thuộc bệnh viện tuyến tỉnh.

“Từ lâu nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm hoạt động khám chữa bệnh như bao bệnh viện tuyến huyện khác của tỉnh Quảng Ngãi, chế độ thanh toán BHYT khám chữa bệnh cho bệnh nhân cũng là theo hạng III, nên các y bác sĩ của bệnh viện xứng đáng nhận được phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 05”, ông Diệp nói.

Cũng theo ông Diệp, năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có định hướng để Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm trong tương lai trở thành bệnh viện khu vực phía nam của tỉnh Quảng Ngãi, nhưng dự kiến đến năm 2025 bệnh viện mới lên hạng II thuộc tuyến tỉnh.

“Bệnh viện làm tất cả công việc như bao trung tâm y tế tuyến huyện, danh nghĩa là bệnh viện tuyến tỉnh được quản lý, điều hành một khu vực, nhưng chỉ là định hướng trong tương lai thôi. Dù mang tiếng là bệnh viện hạng II, tuyến tỉnh, nhưng thực tế Bệnh viện là bệnh viện hạng III, tuyến huyện”, ông Diệp bày tỏ.

Được biết, từ năm 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm tự chủ 100% và gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tỉ lệ lấp đầy giường bệnh chưa đến 80%, dẫn tới nguồn thu chưa đảm bảo, chỉ đủ trả lương. Tiền chế độ, thu nhập tăng thêm của y bác sĩ, bệnh viện nợ 9 tháng qua.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã gửi văn bản đến Sở Tài chính Quảng Ngãi đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm được hưởng phụ cấp nghề theo Nghị định 05, nhưng không được đồng ý vì không đúng quy định.

“Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm ngoài tiếp nhận bệnh nhân ở các huyện khác đến điều trị, còn trực tiếp thực hiện chức năng khám chữa bệnh tuyến huyện cho người dân thị xã Đức Phổ (thị xã Đức Phổ không có bệnh viện nào ngoài BVĐK vực Đặng Thùy Trâm). Trước tình hình này, Sở Y tế Quảng Ngãi đã gửi văn bản cho Bộ Y tế để rà soát xem viên chức, người lao động của bệnh viện này có được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05 hay không, nhưng Bộ vẫn chưa có văn bản trả lời”, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm y, bác sỹ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm không được hưởng trợ cấp vì là... 'Bệnh viện hạng II'