Hàng trăm container chở nông sản tắc ở cửa khẩu Tân Thanh

Mai Đỉnh| 19/10/2019 21:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến sáng nay (19/10), tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, khoảng 500 container vẫn nằm chờ, kéo dài gần 5km.

Hiện tượng ùn ứ từ ngày 15/10 đến nay với số lượng khoảng 500 xe; tương đương hàng nghìn tấn nông sản. Các xe chủ yếu là chở thanh long chờ thông quan để xuất sang Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó cục trưởng Hải quan Lạng Sơn, Tân Thanh là cửa khẩu chuyên về xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam.

Nguyên dân dẫn đến việc ùn ứ trên là vì hàng thanh long đổ về với số lượng lớn do đang vào vụ thu hoạch ở các tỉnh phía Nam. Cùng với đó, phía Trung Quốc thay đổi phương thức kiểm tra. Trước kia, mỗi xe hàng chỉ mất 2 phút kiểm tra khi thông quan, giờ Trung Quốc kiểm tra kỹ nên thời gian cho xe thông quan lâu hơn rất nhiều.

Hàng trăm container chở nông sản tắc ở cửa khẩu Tân Thanh

Hàng trăm container nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh sáng 19/10. Ảnh: K.M

Hiện, phía hải quan cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm được thông quan, đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động nắm thông tin, có hướng giải quyết hàng hóa với bạn hàng cho phù hợp.

Trước đó, vào thời điểm giữa tháng 8 năm nay, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại cửa khẩu Lào Cai. Thời điểm ấy, có khoảng 500 xe container nằm chờ thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (TP Lào Cai).

Nguyên nhân cũng được xác định là do thanh long của Việt Nam đang vào chính vụ thu hoạch, lượng hàng xuất sang Trung Quốc rất lớn, tuy nhiên do Hải quan nước này đang áp dụng máy soi hàng nông sản khiến xe chở thanh long tắc ở cửa khẩu Lào Cai.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm container chở nông sản tắc ở cửa khẩu Tân Thanh