Hai Trưởng ngành Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Chính trị QĐND VN chính thức nhận nhiệm vụ mới

Ngọc Mai| 15/04/2016 20:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (15/4), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị cho các ông Lương Cường và Phan Văn Sáu.

Trao quyết định Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho Thượng tướng Lương Cường 

Chiều 15/4, Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai Trưởng ngành Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Chính trị QĐND VN chính thức nhận nhiệm vụ mới

 Đồng chí Đinh Thế Huynh trao quyết định cho đồng chí Thượng tướng Lương Cường

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng được Bộ Chính trị tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp và bầu ba đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng theo đúng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Vừa qua, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và thống nhất rất cao phân công đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, đồng chí Lương Cường là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII).

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh mong muốn, với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương và sự tin tưởng phân công của Bộ Chính trị, cùng với bề dày kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Lương Cường sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và sự năng động, sáng tạo để cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, quân nhân Tổng cục Chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề quan trọng và vẻ vang được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đã tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ý thức rõ niềm vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề, đồng chí Lương Cường nguyện sẽ đem hết sức mình, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện; kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và kinh nghiệm phong phú, quí báu của các đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tiền nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh.

Đồng chí Phan Văn Sáu chính thức nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Cũng trong ngày 15/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy đã thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Huỳnh Phong Tranh và công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Hai Trưởng ngành Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Chính trị QĐND VN chính thức nhận nhiệm vụ mới

Nguyên Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh tặng hoa chúc mừng tân Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu (phải ảnh). Ảnh: PH

Tại lễ bàn giao nhiệm vụ, nguyên Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã trân trọng cảm ơn các đồng chí Phó Tổng Thanh tra, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra Chính phủ thời gian qua đã nỗ lực cùng vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng.

Nguyên Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cũng vui mừng chia sẻ vì Đảng, Nhà nước đã tin tưởng chọn và giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra cho đồng chí Phan Văn Sáu. Đồng chí Phan Văn Sáu được trưởng thành từ địa phương, đã từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Phó Ban Kinh tế Trung ương và gần đây nhất Kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn đồng chí Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

“Đồng chí Phan Văn Sáu đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, tôi tin, với sự quyết tâm cùng sự giúp đỡ của các đồng chí Phó Tổng Thanh tra cũng như toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phan Văn Sáu sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ của mình, tiếp tục giữ vững kết quả đạt được của ngành thanh tra trong nhiệm vụ qua”, nguyên Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh bày tỏ sự tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Sáu nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự to lớn đối với bản thân đồng thời cũng là trọng trách nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng học tập, rèn luyện chuyên môn, đạo đức, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, dân chủ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành Thanh tra, phát huy thành tích nổi bật của các đồng chí tiền nhiệm để lại.

Ông Phan Văn Sáu sinh ngày 9/10/1959. Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Trước khi nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Phan Văn Sáu từng giữ các vị trí, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai Trưởng ngành Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Chính trị QĐND VN chính thức nhận nhiệm vụ mới