Hai Thứ trưởng Ngoại giao nhận nhiệm vụ mới tại Hoa Kỳ

Trọng Bằng| 17/01/2018 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Tại Nghị quyết số 463/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với 4 cán bộ.

Hai Thứ trưởng Ngoại giao nhận nhiệm vụ mới tại Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý 

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại New York, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

* Đồng chí Hà Kim Ngọc sinh năm 1963 tại Hà Nội, công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Mỹ.

Giai đoạn 1988 – 1997, đồng chí vào ngành Ngoại giao, là chuyên viên Phòng quan hệ Bắc Mỹ, Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

Từ 1997-2000, đồng chí được cử làm Phó Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Từ năm 2001 – 3/2004 đồng chí là Trưởng Phòng Quan hệ Bắc Mỹ, Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, rồi làm Tập sự Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ và được bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác với cương vị Tham tán tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (2004 – 2007), đồng chí được cử giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao (9/2007 – 8/2008).

Trong thời gian từ tháng 8/2008 – 8/2011, đồng chí là Vụ trưởng – Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 8/2011, đồng chí là Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao. Tháng 5/2013, đồng chí Hà Kim Ngọc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

* Đồng chí Đặng Đình Quý sinh năm 1961 tại Nam Định. Đồng chí Đặng Đình Quý vào Bộ Ngoại giao năm 1991 và làm việc tại vụ Tây Á châu Phi. Sau đó, đồng chí được cử đi học về Chính sách phát triển tại Nhật Bản năm 1994 - 1995. Sau khi hoàn thành khóa học, đồng chí tiếp tục trở lại công tác tại vụ Tây Á châu Phi, Bộ Ngoại giao. Từ năm 1996 đến năm 1998, đồng chí được cử đi học Thạc sỹ về nghiên cứu phát triển tại Canada. Sau khi kết thúc khóa học, đồng chí được phân công công tác tại Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao và được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao vào năm 2002.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ với cương vị Tham tán, rồi Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kỳ (2003-2007), đồng chí được phân công về làm Phó vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao), Bộ Ngoại giao.

Giai đoạn 2008 – 2009, đồng chí giữ chức Phó Giám đốc, kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Năm 2011, đồng chí Đặng Đình Quý được cử giữ chức Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Biển Đông, Bộ Ngoại Giao.

Ngày 8/1/2016, đồng chí Đặng Đình Quý được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cũng trong Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius.

Đồng thời, phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Cộng hòa A rập Syria và Cộng hòa Iraq.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai Thứ trưởng Ngoại giao nhận nhiệm vụ mới tại Hoa Kỳ