Thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Bộ Tài chính, Cục Hải quan Việt Nam liên tục mở đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và triệt phá nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy.
Thông tin từ Cục Hải quan, trong các ngày 5 và 6/6/2025, lực lượng Hải quan phối hợp liên ngành tại TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm lớn về buôn lậu và vận chuyển ma túy.
Điển hình là vụ phát hiện hơn 84.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro không rõ nguồn gốc do Công ty V.H.P làm thủ tục xuất khẩu đi Toronto, Canada. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) và Đội Kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Hải quan khu vực II và Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng.
Kết quả phát hiện thuốc lá được cất giấu tinh vi trong hai bồn thép rỗng – loại hàng hóa có giá trị thấp, được hàn kín toàn bộ chỉ chừa một lỗ nhỏ, gần như không thể quan sát bằng mắt thường và cũng không thể rút hàng ra ngoài nếu không phá kết cấu. Lực lượng chức năng buộc phải sử dụng máy hàn chuyên dụng để cắt phá toàn bộ kết cấu bồn nhằm thu giữ tang vật. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thủ đoạn ngụy trang trong hàng xuất khẩu giá trị thấp nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng của các đối tượng, trong khi tuyến đường thuốc lá xuất lậu từ Việt Nam sang Canada vốn chưa từng ghi nhận vụ việc lớn, khiến công tác kiểm soát càng trở nên thách thức. Vụ việc này là minh chứng cho hiệu quả của công tác thu thập thông tin nghiệp vụ và triển khai các biện pháp kiểm soát chủ động, có chiều sâu của lực lượng hải quan.
Song song với cuộc chiến chống buôn lậu, lực lượng hải quan cũng đang đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong khuôn khổ Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”, triển khai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Ngày 5/6/2025, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm soát ma túy số 3 phối hợp Chi cục Hải quan khu vực II tiến hành kiểm tra hành lý ký gửi của hành khách Bong Suk Shya (quốc tịch Malaysia), người vừa nhập cảnh từ Kuala Lumpur trên chuyến bay VN678. Qua soi chiếu và kiểm tra nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện 22 túi nilon chứa tinh thể không màu được giấu kín trong ruột các khối thớt gỗ. Kết quả giám định xác định tổng trọng lượng chất nghi vấn là 5.027 gam, dương tính với methamphetamine – một loại ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm. Đối tượng cùng tang vật sau đó đã được lực lượng hải quan lập biên bản và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Các vụ việc liên tiếp được phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy tính chất ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức của các đối tượng phạm tội trong hoạt động buôn lậu và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Việc ngụy trang kỹ lưỡng, lợi dụng tuyến đường xuất khẩu ít bị nghi ngờ hay ẩn giấu ma túy trong các sản phẩm gỗ chế biến thể hiện rõ mức độ phức tạp của thủ đoạn phạm tội.
Tuy nhiên, với việc chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ hiện đại và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, Hải quan Việt Nam đang từng bước siết chặt và ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, môi trường kinh doanh lành mạnh và sức khỏe cộng đồng.