Đời sống

Hải Phòng: Phát huy hiệu quả phát triển kinh tế gắn với bảo vệ biên giới

Vũ Ba 24/05/2024 - 16:59

Đoàn công tác liên ngành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa có chương trình kiểm tra, làm việc với Hội Nông dân thành phố Hải Phòng và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố về công tác phối hợp trong việc “vận động nông dân khu vực biên giới, hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc giai đoạn 2019-2025”.

Theo báo cáo, những năm qua, hai đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp sát sao và thực tiễn, thực hiện có nề nếp, hiệu quả chương trình bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới. Các cấp Hội Nông dân Hải Phòng và Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã tích cực phối hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của địa phương, tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Hàng năm, Hội nông dân cơ sở trên địa bàn thành phố phải xây dựng từ 20-25 mô hình tự quản gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc do “Hội Nông dân cơ sở tham gia đảm nhiệm”, trong đó chú trọng các mô hình tại các xã, phường, thị trấn có diện tích bờ biển và hải đảo. Trong các dịp Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố thường xuyên đi thăm và tặng quà tết các Đồn Biên phòng và một số hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Nông dân thành phố đã hỗ trợ 600 cây Bần cho hội viên, nông dân trồng tại khu rừng ngập mặn các xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy), phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) với mô hình “Hàng cây nông dân chắn sóng”. Hội đã chỉ đạo, vận động, tuyên truyền hội viên, nông dân các xã ven biển xây dựng mô hình “Nông dân, ngư dân tham gia phân loại rác thải biển tại nguồn” gắn với bảo vệ an ninh trật tự và duy trì CLB “Cụm tàu tự quản” tại quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng (xã Vinh Quang), huyện Cát Hải (thị trấn Cát Bà); phối hợp BĐBP thành phố tuyên truyền luật Biển, Quy định IUU...

bien-gioi-2.jpg
Đoàn công tác thăm và kiểm tra mô hình tại bến tàu xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Trên cơ sở Chương trình, đến nay, Hội nông dân thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về bảo vệ biển, đảo và bảo vệ môi trường gắn với sản xuất, phát triển kinh tế biển bền vững được 27 buổi cho 4.200 hội viên, nông dân, ngư dân khu vực biên giới biển, phát 4.500 tờ rơi có nội dung tuyên truyền Luật đánh bắt thủy, hải sản, Luật BVMT... phát động và xây dựng được 7 mô hình điểm hàng năm về bảo vệ môi trường biển gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên khu vực có bờ biển.

Cùng với đó, hàng năm, BĐBP thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật 618 buổi/4.279 phương tiện/140.839.100 người nghe, phát 37.786.000 tờ gấp; tặng 2.856 đầu sách pháp luật, 616 áo phao, 766 cờ Tổ quốc, 50 tủ thuốc cá nhân cho ngư dân (riêng tuyên truyền và vận động không khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho 2.405 lượt phương tiện/ 9.537 chủ tàu và thuyền viên; vận động 4,777 chủ tàu ký cam kết không đưa phương tiện ra vùng biển nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản trái phép, không vi phạm IUU); vận động 5.488 người dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

bien-gioi-3.jpg
Thăm mô hình phân loại rác thải biển tại nguồn của hội viên, nông dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp 132,9 kg pháo; 54,9 kg thuốc nổ; 65 kíp nổ; 3,45 m dây cháy chậm; 51 súng tự chế; 421 viên đạn các loại; 01 quả bom bi; 02 quả lựu đạn; 03 dùi cui điện; 01 bình xịt cay; 01 thùng lựu đạn cũ; 129 dao, giáo, kiếm, tuýp sắt tự chế; cung cấp cho BĐBP và các cơ quan chức năng 4.256 nguồn tin, trong đó có 627 tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Các kết quả trên đã tạo thành phong trào hành động mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, nhân dân. Nhờ đó, đã tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị và Nhân dân khu vực biên giới biển, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của thành phố trong tình hình mới. Những phong trào nổi bật từ công tác phối hợp đã tạo được uy tín, niềm tin không những đối với cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn tác động chiều sâu hỗ trợ cho hệ thống chính trị trên địa bàn, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Phát huy hiệu quả phát triển kinh tế gắn với bảo vệ biên giới