Ngày 23/12, Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Hải Phòng.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng; công tác quản lý, điều hành nguồn vốn; hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội; kiến nghị, đề xuất Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam xem xét, trình Chính phủ nâng mức vay đối với chương trình vay hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng thêm đối tượng vay vốn chính sách…

Theo báo cáo, đến nay, nguồn vốn NHCSXH thành phố đã hỗ trợ 60.965 lượt hộ vay; trong đó 7.190 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; 24.274 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, tạo việc làm cho gần 25.000 lao động; 27.073 lượt hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng, cải tạo hơn 54.000 công trình; 1.438 người vay vốn nhà ở xã hội; 724 lượt học sinh, sinh viên vay vốn học tập; 262 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
Vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố đã được phân bổ đến 100% các xã, phường, đặc khu, với dư nợ bình quân hiện nay đạt 70 triệu đồng/hộ.
Thông qua các chương trình tín dụng của NHCSXH, người vay được hướng dẫn cách thức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng vốn hiệu quả, tạo việc làm, tăng năng suất trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao sản phẩm xã hội.

Đại diện NHCSXH Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của tín dụng chính sách xã hội tại Hải Phòng, đặc biệt về chất lượng tín dụng. Đồng thời đề nghị Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng tiếp tục nâng cao năng lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ làm công tác ủy thác; tăng cường theo dõi, quản lý nợ để duy trì chất lượng tín dụng; chủ động phát hiện sớm các rủi ro nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố ghi nhận các ý kiến của đoàn, đồng thời khẳng định việc nâng cao ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ làm công tác ủy thác là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và xem xét bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh NHCSXH; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của NHCSXH Việt Nam trong thời gian tới để các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hải Phòng được triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Chi nhánh NHCSXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.