Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn TP. Hải Phòng huy động tổng nguồn lực khoảng 45 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, với mục tiêu “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.
Trong tổng nguồn lực trên, ngân sách thành phố hỗ trợ 11,8 tỷ đồng. Thông tin được ông Nguyễn Anh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết.
Theo kế hoạch, các cấp công đoàn phấn đấu hỗ trợ khoảng 20.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết trị giá 200.000 đồng/vé cho khoảng 35.000 người, ưu tiên công nhân lao động ở các tỉnh xa. Đồng thời, trên 90% công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo Tết; 100% công đoàn xã, phường, đặc khu và công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2026 bằng hình thức phù hợp.

Các hoạt động chăm lo Tết được triển khai bảo đảm thiết thực, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, không hình thức, phô trương. Công đoàn thành phố ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, mất việc làm hoặc giảm thu nhập; đoàn viên thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc phải ở lại làm việc trong dịp Tết.
Năm 2026, chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” và Chợ Tết Công đoàn được tổ chức với nhiều điểm mới, phù hợp với bối cảnh thành phố hợp nhất, quy mô đoàn viên tăng và địa bàn mở rộng. Các hoạt động chăm lo Tết được triển khai theo chuỗi liên kết, gắn kết giữa “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” và Chợ Tết Công đoàn, dự kiến diễn ra từ ngày 28/1 đến 8/2.
Chợ Tết Công đoàn được mở rộng không gian tổ chức tại khu vực phía Đông và phía Tây thành phố, với khoảng 300 gian hàng, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP, giảm giá từ 10–50% so với thị trường.
Đặc biệt, LĐLĐ thành phố phát hành 5.000 phiếu mua hàng, mệnh giá 200.000 đồng/phiếu, tổng trị giá 1 tỷ đồng, tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với các hoạt động cấp thành phố, chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” được đẩy mạnh tại cơ sở, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp đông công nhân. Với những đơn vị có nhiều lao động không về quê đón Tết, công đoàn cơ sở chủ động tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức phù hợp, bảo đảm mọi người lao động đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.