Đời sống

Hải Phòng: Hàng loạt cây xanh chết khô dọc đường Phạm Văn Đồng

Vũ Ba - Văn Công 13/07/2023 - 17:04

Đường Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường đẹp, dài nhất thành phố Hải Phòng đang xảy ra tình trạng cây xanh bị héo khô, chết hàng loạt, làm mất mỹ quan đô thị.

Theo tìm hiểu, ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Phạm Văn Đồng (ĐT353) có chiều dài 15km, điểm đầu tại cầu Rào 1 (quận Dương Kinh), điểm cuối tại nút giao với đường Lý Thánh Tông và Nguyễn Hữu Cầu (quận Đồ Sơn). Đây là tuyến đường dài, đẹp nhất với hai hàng phượng vĩ hai bên vỉa hè dọc tuyến, từ trung tâm thành phố Hải Phòng ra các điểm du lịch Đồ Sơn.

cay-chet-1a.jpg

Từ năm 2022, trên dải phân cách giữa hai làn đường, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng được trồng bổ sung cây xanh lâu năm thân gỗ, chủ yếu là cây Săng lẻ (dòng cây Bằng lăng), nhằm tăng diện tích phủ xanh cho đô thị.

cay-chet-1b.jpg
Cây xanh chết hàng loạt dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, vừa qua, xảy ra tình trạng cây xanh bị héo khô, chết hàng loạt trên dọc tuyến đường này nhưng vẫn chưa được khắc phục xử lý, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây lãng phí tiền của.

Tình trạng cây chết hàng loạt, tập trung số lượng nhiều từ km7 (nút lên đường cao tốc, quận Dương Kinh) đến km15 (ngã tư giao với đường Lý Thánh Tông và đường Nguyễn Hữu Cầu, quận Đồ Sơn). Uớc tính trong 8 km trên (từ km7 đến km15) có khoảng 800 - 900 cây Săng lẻ được trồng, thân cây có đường kính 10 - 20cm và cao khoảng 4m; trong đó số lượng cây chết khoảng 400 cây, chiếm tỉ lệ từ 45 - 50%.

cay-chet-2.jpg
Cây chết, bong tróc vỏ, thân khô, nứt toác biến thành củi.

Theo cán bộ Phòng QLĐT quận Dương Kinh, việc quản lý, khai thác, sửa chữa, bảo trì, trồng mới hệ thống cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Cầu Rào - Đồ Sơn) do Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng chịu trách nhiệm thực hiện.

cay-chet-3.jpg
Nhiều cây chết đã được một số công nhân nhổ đi.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết: Công ty chỉ thực hiện việc tưới và chăm sóc cây trên; còn việc trồng, bảo hành, trồng lại cây do đơn vị khác thực hiện; ông Nam cũng không biết đó là đơn vị nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Hàng loạt cây xanh chết khô dọc đường Phạm Văn Đồng