TP Hải Phòng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu có, đảm bảo công bằng trong bồi thường, tái định cư liên quan các dự án trọng điểm tại Thủy Nguyên.
Ngày 6/6, UBND TP Hải Phòng tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân có khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn TP Thủy Nguyên.
Tại buổi làm việc với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án mở rộng vành đai an toàn nổ mìn tại núi Trại Sơn (xã Ninh Sơn, TP Thủy Nguyên), người dân đề nghị được chi trả tiền chậm trả theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 93 Luật Đất đai 2013, và xem xét bố trí tái định cư cho một số trường hợp.
Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết: Chính quyền và các sở ngành đã nhiều lần rà soát, tiếp nhận ý kiến, tổ chức đối thoại để tháo gỡ vướng mắc. Ngày 14/5, Chủ tịch UBND thành phố đã làm việc trực tiếp với Công ty Xi măng Phúc Sơn và TP Thủy Nguyên, yêu cầu hoàn tất việc chi trả hỗ trợ bổ sung. Đến nay, các nội dung khiếu nại đã được xử lý dứt điểm, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Tại đối thoại, các hộ dân không đưa ra nội dung mới. Lãnh đạo thành phố cho biết chỉ xem xét tiếp nếu có tình tiết mới phát sinh. Người dân nếu phát hiện sai phạm trong quá trình giải quyết có quyền gửi đơn tố cáo, và thành phố cam kết xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Một nhóm hộ dân khác phản ánh về dự án đầu tư Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp, khách sạn 5 sao và khu ẩm thực chợ đêm tại phường Hòa Bình và Thủy Đường. Người dân đề nghị áp dụng đơn giá bồi thường theo thời giá hiện tại, cũng như kiến nghị về chế độ tái định cư.
UBND thành phố cho biết, dự án được triển khai từ năm 2011, kéo dài đến nay, trải qua ba giai đoạn áp dụng Luật Đất đai 2003, 2013 và mới nhất là 2024. Việc thay đổi khung pháp lý dẫn đến phát sinh nhiều kiến nghị.
Theo UBND thành phố, đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, nên không áp dụng hình thức chủ đầu tư tự thỏa thuận đền bù. Việc yêu cầu nhà đầu tư thỏa thuận với người dân vì thế không có cơ sở pháp lý.
Về vấn đề đơn giá bồi thường, UBND TP Hải Phòng bày tỏ chia sẻ với người dân, song nhấn mạnh mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều thực hiện đúng quy định tại từng thời điểm thu hồi đất.
Các hộ dân nhận bồi thường vào thời điểm năm 2011 hay các thời điểm sau đó đều áp dụng chế độ như nhau, không có sự khác biệt. Nếu người dân phát hiện trường hợp khác bị thu hồi cùng thời điểm mà hưởng quyền lợi cao hơn, có quyền gửi đơn tố cáo; thành phố cam kết chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm, bảo đảm công bằng, minh bạch cho người dân.
UBND thành phố nhấn mạnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, xử lý nghiêm sai phạm nếu có trong quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo niềm tin cho người dân trong công cuộc phát triển đô thị bền vững.