Ngày 20/8, TAND khu vực 5 - Cần Thơ xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1994, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ), 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Hoàng Tiếng (SN 1999, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ), 7 năm tù về tội "Mua bán trái pháp chất ma túy".
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Tiến là người nghiện ma túy, thường xuyên mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những người nghiện để kiếm lời.
Khoảng 10 giờ ngày 12/11/2024, Ngọc Tiến điện thoại cho người tên Mến (không rõ địa chỉ) để hỏi mua 1.000.000 đồng ma túy đá và hẹn địa điểm nhận hàng. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Huỳnh Thanh Sang có đến nhà của Ngọc Tiến hỏi và mua 400.000 đồng ma túy;
Khoảng 18 giờ 20 phút, Hà Văn Sang hỏi và mua 300.000 đồng ma túy đá. Lúc Ngọc Tiến chưa kịp phân chia ma túy và lấy tiền thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ) phát hiện bắt quả tang hành vi bán trái phép chất ma túy.
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc Tiến và phát hiện nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại kết luận điều tra, mẫu tinh thể rắn màu trắng được niêm phong là ma túy, có khối lượng 2,2176 gam.
Theo điều tra, thời gian từ tháng 6/2024 đến ngày 12/11/2024, Ngọc Tiến có hành vi mua bán trái phép nhiều lần cho nhiều người. Để thuận lợi cho việc mua bán trái phép chất ma túy, trước đó, Ngọc Tiến có gặp và rủ Nguyễn Hoàng Tiếng cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy.
Khi có người điện thoại hỏi mua ma túy, Ngọc Tiến sẽ điện thoại, nói địa chỉ và Hoàng Tiếng có trách nhiệm nhận, đi giao ma túy, rồi nhận tiền đem về. Mỗi lần như vậy, Hoàng Tiếng sẽ được nhận từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng.
Ngoài ra, trước 1 tháng khi bị bắt quả tang, Ngọc Tiến còn có hành vi cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cho con nghiện sử dụng tại nhà nhiều lần.