Hai anh em ruột rủ nhau trộm hàng chục chiếc xe máy

Duyên Hà| 09/07/2016 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là anh em ruột về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt giam là Nguyễn Văn Sáng, SN 1989 và Nguyễn Văn Sự, SN 1998, cùng trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc. Sáng và Sự là hai anh em ruột.

Theo lời khai của các đối tượng, mới đây nhất vào đêm 23/5, Sáng và Sự dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng, đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị H, (SN 1983), trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, rồi dùng vam phá khóa trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Dream trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Hai anh em ruột rủ nhau trộm hàng chục chiếc xe máy

Hai đối tượng Sáng, Sự và tang vật của vụ án

Ngoài vụ trên, Sáng và Sự khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các huyện lân cận là Tứ Kỳ và Ninh Giang (tỉnh Hải Dương). Sau khi trộm cắp được xe, Sáng và Sự dùng máy mài để mài xóa hết phần số khung, số máy của xe, sau đó tháo rời biển kiểm soát, gương xe máy…Khi các đối tượng chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em ruột rủ nhau trộm hàng chục chiếc xe máy