Hà Nội: Tái phong tỏa thôn An Hạ do xuất hiện ca nhiễm Covid-19

Phong Vân| 20/08/2021 12:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 19/8, UBND xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội có thông báo phong tỏa, cách ly y tế đối với thôn An Hạ do xuất hiện ca bệnh F0. Thời gian từ 0 giờ ngày 20/8/2021.

20210722_221958(1).jpg
Lực lượng Y tế tiến hành lấy mẫu cho người dân xã An Thượng. (Ảnh chụp ngày 22/7/2021)

Trước đó, Trạm y tế xã An Thượng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR trên địa bàn để sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Tối 19/8, loa phát thanh xã thông báo mẫu gộp của 30 trường hợp cho kết quả dương tính với Covid-19, đều ở thôn An Hạ, xã An Thượng. Ngay trong đêm 19/8, lực lượng Y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đơn của 30 trường hợp này. Hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể.

fb_img_1629421152473.jpg

Xã An Thượng gồm 5 thôn là An Hạ, Ngự Câu, Đào Nguyên, Thanh Quang và Lại Dụ với tổng dân số, theo thống kê của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã An Thương là hơn 17.200 người. Trong đó, thôn An Hạ hơn 6.100 người. Từ ngày 22/7 đến 8/8, thôn An Hạ cùng với hai thôn là Ngự Cầu và Đào Nguyên cũng bị phong tỏa tạm thời do xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tái phong tỏa thôn An Hạ do xuất hiện ca nhiễm Covid-19