Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ “bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non”

Phong Vân| 03/03/2023 22:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin về việc “bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non”.

Tối 3/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, yêu cầu làm rõ thông tin "bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non”.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc theo quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả trước ngày 10/3/2023.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, UBND huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé theo quy định.

Như Báo Công lý thông tin, ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ 2 cô giáo Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992) để làm rõ về nguyên nhân tử vong của bé trai 17 tháng tuổi trên địa bàn xã Vạn Điểm. Bước đầu xác định, An và Lành có trình độ Trung cấp mầm non đã thuê địa điểm tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín để trông giữ trẻ. Tổng số các cháu được gửi tại nhóm trẻ của An và Lành là 6 cháu.

Trước đó, chiều 23/2 khi mẹ cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) đến đón con thì cô giáo nói cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường.

Hôm sau cháu ăn cháo thì bị nôn và gia đình vẫn cho cháu đến lớp, cháu không quấy khóc. Đến hơn 7h sáng Chủ nhật ngày 26/2, mẹ cháu vẫn đưa cháu đến nhóm trẻ của An và Lành.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, cô giáo gọi điện cho mẹ cháu nói là Đ. bị nôn 2-3 lần kèm ngất, gọi cháu không tỉnh. Sau đó, cô giáo và mẹ cháu Đ. đã đưa cháu đến trạm y tế của xã, được hỗ trợ máy thở, sau đó chuyển tiếp Bệnh viện Nông nghiệp.

Do tình trạng của cháu khá nặng nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Khoảng 4h chiều ngày 1/3, bệnh viện tiên lượng cháu Đ. không qua khỏi nên đã trao đổi để gia đình đưa cháu về nhà. Vào khoảng 16h10 ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 3/3, UBND TP Hà Nội có văn bản có yêu cầu UBND huyện Thường Tín khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc theo quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín, đây là một cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép. Cơ sở này đã bị chính quyền xã Vạn Điểm phát hiện và ra quyết định đình chỉ hoạt động từ tháng 11/2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chủ cơ sở vẫn lén lút hoạt động.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ “bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non”