Môi trường

Hà Giang: Mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt

Nguyễn Liên 24/08/2023 - 20:17

Từ đêm 22 đến sáng ngày 24/8, trên địa bàn huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Xí Mần, TP. Hà Giang có mưa to trên diện rộng; lượng mưa lớn khiến đất, đá sạt lở khiến nhiều nhà dân bị sập và nhiều tuyến đường bị ách tắc.

Nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Giang cho hay, từ ngày 21-23/8/2023, trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra các đợt mưa lớn làm xói lở nền mặt đường, công trình trên các tuyến đường gây ách tắc cục bộ.

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày đã khiến Quốc lộ 4C dọc tuyến từ Km172 đến Km200 sạt taluy dương, đất đá tràn lấp mặt đường, rãnh dọc, khối lượng khoảng 5.160m3.

Sáng 23/8, khu vực này ách tắc cục bộ, đến chiều cùng ngày các phương tiện mới lưu thông bình thường. Tạm tính kinh phí khắc phục tuyến này là khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tuyến đường tỉnh từ xã Tráng Kìm (Quản Bạ) đi xã Đường Thượng (Yên Minh) khoảng 6.000m3 đất, đá tràn ngập mặt đường, khối lượng xói trôi mặt đường đá răm láng nhựa khoảng 8.000m2.

Cầu bản Lo tại Km18+350 rạng sáng ngày 23/8 nước lũ xói lở toàn bộ 1 bên móng, mố cầu, làm sập cầu và xói lở cuốn trôi khoảng 3,0m đường đầu cầu; đường tràn liên hợp cống bản Lo tại Km31+130, đất đá lấp toàn bộ cống bản và sói lở làm sập 1/2 móng, thân cống phía hạ lưu. Kinh phí để sửa chữa, khắc phục tạm tính khoảng 8,0 tỷ đồng.

Tuyến đường Bắc Quang – Xín Mần (ĐT.177) tại vị trí Km82 +950 đã sạt taluy dương gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường khác như: ĐT.178, ĐT.176…nhiều điểm cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở, ách tách tuyến đường từ trung tâm huyện vào 3 xã biên giới Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ; không đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Trên tuyến Quốc lộc 4C, sạt lở nhiều đoạn ta luy dương từ trung tâm huyện đi các xã Niêm Sơn, Niêm Tòng, Tát Ngà.

Tại địa phận các xã Niêm Tòng, Khâu Vai, nước lớn khiến đất, đá từ trên đồi sạt xuống đường.

Theo thống kê ban đầu, tại xã Khâu Vai có hơn 20 hộ dân bị sạt lở đất, đá vào nhà, trong đó 6 hộ bị sập hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự cố thiên tai, ngành giao thông tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các công ty đường bộ dọn đất, đá, rào chắn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân lưu thông an toàn

meo-vac-1f.jpg
Mưa lớn khiến đất, đá sạt lở xuống đường thuộc địa phận xã Niêm Tòng (Mèo Vạc), gây ách tắc giao thông
a1.jpg
Một cây cầu bị lũ cuốn trôi mất 1 đoạn tại tuyến đường tỉnh từ xã Tráng Kìm (Quản Bạ) đi xã Đường Thượng (Yên Minh)
meo-vac.jpg
Đất, đá sạt lở vào nhà dân tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc).

Hiện huyện Mèo Vạc đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời, khẩn trương khắc phục sạt lở, ách tắc trên các tuyến giao thông. Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp không ít khó khăn do khối lượng đất, đá sạt lở lớn, mưa to kéo dài, khiến các vị trí đang ách tắc tiếp tục có dấu hiệu sạt lở thêm.

* Rạng sáng 23/8, trên địa bàn xã Đường Thượng (Yên Minh) xảy ra mưa to đến rất to, nước lũ lớn đổ về cuốn trôi 2 cống tràn thuộc địa phận thôn Sảng Pả 2 – nằm trên tuyến đường nối xã Đường Thượng với xã Thái An (Quản Bạ) và ngập úng trên tuyến đường liên xã Lũng Hồ - Đường Thượng thuộc địa phận thôn Cờ Tẩu, khiến xã tạm thời bị cô lập.

yen-minh-1.jpeg
Đường Lũng Hồ - Đường Thượng bị ngập úng cục bộ. Ảnh: CTV
ym2.jpeg
Khu vực cống tràn tại thôn Sảng Pả 2 bị cuốn trôi. Ảnh: CTV

Thống kê nhanh của xã Đường Thượng, nhiều diện tích hoa màu của người dân đã bị thiệt hại, ảnh hưởng do nước lũ quét qua; một số đoạn đường bị xói mòn, cuốn trôi phần rãnh rọc. Chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tạm thời lực lượng "4 tại chỗ" của xã đang túc trực tại các điểm sạt lở, ngập úng, cắm biển cảnh báo và không cho người dân cố tình vượt qua.

Ngoài thiệt hại ở Đường Thượng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Minh thông tin, trận mưa đêm ngày 22 và rạng sáng 23/8 đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, ngập úng cục bộ như tuyến Ngọc Long – Du Tiến bị sạt lở nền đường khối lượng lớn khiến 2 xã bị chia cắt; cầu Mon Vải trên tuyến tỉnh lộ 176 qua địa phận xã Hữu Vinh bị ngập úng cục bộ...

Huyện Yên Minh khuyến cáo người dân không cố vượt qua các điểm sạt lở, ngập úng để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin mưa lũ để có lộ trình di chuyển phù hợp, an toàn.

cuu-nguoi-1274.jpeg
Lực lượng chức năng xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc kịp thời cấp cứu nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

Tối 23/8, bà Linh Thị Vị, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết sáng cùng ngày anh Vừ Mí Vừ (2004, trú tại thôn Lũng Lầu) trên đường đi làm đã bị trượt chân và rơi xuống khe suối đang có lũ lớn, bị cuốn trôi khoảng 50m.

May mắn người dân phát hiện đã thông tin tới lãnh đạo xã, đúng lúc lãnh đạo huyện, xã và lực lượng công an tới thôn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ, và kịp thời cứu anh Vừ.

Do mưa lớn gây sạt lở nhiều đoạn đường gây khó khăn trong việc đi lại, nên sau khoảng 5 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đưa được anh Vừ đến bệnh viện huyện cấp cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt