Xã hội

Hà Giang: Đại hội Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nguyễn Liên 19/09/2023 - 18:08

Ngày 19/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy...

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Toàn tỉnh hiện có 42.355 đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ); trong đó khối các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chiếm 81,2%, công nhân lao động trong các doanh nghiệp chiếm 18,8%.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn tổ chức và phát động đi vào chiều sâu; chất lượng, trình độ của ĐV, NLĐ được nâng lên cả về chính trị, chuyên môn, tay nghề và ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, có 6.552 sáng kiến tham gia hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. ĐV, NLĐ đóng góp trên 11.000 ngày công lao động và ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới.

123.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động
23.jpg

Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 281 cuộc đối thoại với NLĐ; tổ chức 18 lớp tập huấn, tuyên truyền về thoả ước lao động tập thể. Đến nay, có 71 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 34 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 1.943 đoàn viên. Hàng năm, có 96% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 89,10% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp và 66,90% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ tham gia.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị tổ chức công đoàn các cấp thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Nguyên văn bài phát biểu của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng được đăng tải trên Báo Hà Giang).

3.jpg
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh Hà Giang đã thành lập được 34 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 1.943 đoàn viên
34.jpg
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng Đại hội

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh:

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023 – 2028, đề nghị Công đoàn các cấp tỉnh Hà Giang tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, trọng tâm là khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp chỉ đạo phong trào phù hợp với thực tiễn tạo sự đổi mới và động lực thúc đẩy phong trào, chú trọng tôn vinh các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong mỗi phong trào thi đua.

Sáng suốt lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, tâm huyết, trách nhiệm bầu vào BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Đại hội Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028