Gió Đông Nam hoạt động mạnh, miền Bắc tiếp tục nồm ẩm đến cuối tuần

Minh Anh| 05/03/2022 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuối tuần này hiện tượng sương mù sẽ liên tục xảy ra về đêm và sáng ở hầu khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Hiện tượng nồm ẩm nặng có thể xảy ra trong hai ngày cuối tuần.

Cuối tuần này hiện tượng sương mù sẽ liên tục xảy ra về đêm và sáng ở hầu khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Dự báo sương mù sẽ làm tầm nhìn giảm xuống ở mức 1 - 4km.

Ở vùng núi cao sương dày hơn, tầm nhìn có nơi dưới 500m. Thời gian sương dày nhất khoảng từ 4 - 8 giờ. Riêng phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sương mù có thể kèm theo cả mưa nhỏ, mưa phùn.

du-bao-thoi-tiet-chieu-toi-6-6.jpg
Bắc miền Trung thời tiết cũng chuyển mưa lạnh vào đầu tuần tới do đợt gió mùa Đông Bắc mới.

Hiện tượng nồm ẩm nặng có thể xảy ra trong cả hôm nay và chủ nhật ở Hà Nội bởi thời tiết hội tụ đầy đủ cả 2 yếu tố để gây ra nồm ẩm là nhiệt độ luôn ở mức ấm áp từ 24 - 26 độ C.

Bên cạnh đó, những cơn mưa nhỏ xuất hiện về đêm và sáng sẽ mang đến một lượng ẩm lớn, từ 80 - 83% trở lên.

Còn sang đầu tuần tới khi không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc sẽ chuyển mưa rào. Sau đó gió Đông Bắc thổi sâu xuống, trời tạnh ráo hẳn, độ ẩm sẽ giảm xuống dưới 70%, trời rét khô với mức nhiệt giảm còn 20 - 23 độ.

Bắc miền Trung thời tiết cũng chuyển mưa lạnh vào đầu tuần tới do đợt gió mùa Đông Bắc mới. Nhiệt độ giảm xuống ở mức 21 - 25 độ. Còn 2 ngày cuối tuần này, buổi sáng trời nhiều mây, có sương mù. Trưa, chiều tạnh ráo, ấm áp, 24 - 28 độ.

Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời tiết ổn định hơn, cả hôm nay và 2 ngày tới dự báo sẽ nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 33 độ. Nắng nhiều nhưng không khí khá thoáng đãng nhờ lợi thế địa hình và trời luôn có gió.

Với Nam Bộ dự báo từ hôm nay sang đầu tuần sau đều nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ, có nơi ở miền Đông Nam Bộ sẽ nắng nóng, 35 độ. Mưa trái mùa khả năng chỉ xảy ra vài nơi về chiều muộn và dứt nhanh.

Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa hôm nay trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 3 - 4. Còn huyện đảo Trường Sa lưu ý trời có mưa dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km trong mưa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gió Đông Nam hoạt động mạnh, miền Bắc tiếp tục nồm ẩm đến cuối tuần