Giải chạy “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”

Anh Tuấn| 05/11/2022 12:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/11 sắp tới, tại công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ diễn ra Giải chạy “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”.

Giải chạy nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng chung tay giải quyết vấn đề bạo lực gia đình và bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Giải chạy do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức và dự kiến thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường Đại học tại Hà Nội, bao gồm ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Y Hà Nội.

tt.png

Sự tham gia của các bạn sinh viên trong sự kiện này góp phần nêu cao vai trò và trách nhiệm chung của thế hệ trẻ trong việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Giải chạy mở đơn đăng ký rộng rãi cho tất cả mọi đối tượng, bao gồm người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung. Các cá nhân quan tâm và mong muốn tham gia có thể đăng ký tại đây trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chính phủ Úc, nhằm hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

Theo Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” hàng năm từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, hướng tới bình đẳng giới và loại bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, tháng hành động một lần nữa khẳng định những ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy các bước tiến trong vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải chạy “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”