Từ 23 giờ 45 phút ngày 10/3, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Trong đó, xăng RON95-III tăng hơn 2.000 đồng/lít lên mức 29.120 đồng/lít sau khi cơ quan điều hành chi mạnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Theo thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong kỳ điều hành ngày 10/3, cơ quan quản lý quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 4.000 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng dầu còn lại nhằm hạn chế mức tăng giá bán lẻ trong nước. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 23 giờ 45 phút ngày 10/3 như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 26.570 đồng/lít, tăng 1.344 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 29.120 đồng/lít, tăng 2.073 đồng/lít (tương đương 7,66%). Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 30.717 đồng/lít, tăng 478 đồng/lít (tương đương 1,58%). Dầu hỏa: không cao hơn 32.385 đồng/lít, giảm 2.706 đồng/lít (tương đương 7,71%). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 24.707 đồng/kg, tăng 3.380 đồng/kg (tương đương 15,85%).

Theo Bộ Công Thương, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành này sẽ tăng rất mạnh. Cụ thể, xăng RON95 có thể lên tới 33.120 đồng/lít, tăng 6.073 đồng/lít, tương đương 22,45% so với kỳ điều hành trước.
Trong khi đó, xăng E5RON92 có thể đạt 30.570 đồng/lít, tăng 5.344 đồng/lít; dầu diesel lên 35.717 đồng/lít, tăng 5.478 đồng/lít; dầu hỏa đạt 36.385 đồng/lít; và dầu mazut 180CST 3.5S lên 28.707 đồng/kg.
Bộ Công Thương cho biết việc điều hành giá lần này được thực hiện theo Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ và Quyết định 441/QĐ-BCT ngày 10/3/2026, nhằm kết hợp giữa điều chỉnh giá theo thị trường và sử dụng Quỹ Bình ổn để hạn chế biến động quá mạnh.
Cơ quan quản lý cũng tiếp tục duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này tăng mạnh do nhiều yếu tố địa chính trị và nguồn cung. Đáng chú ý là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran, căng thẳng Nga - Ukraina, cùng với việc một số quốc gia vùng Vịnh cắt giảm sản lượng khai thác do hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tâm lý tăng cường tích trữ nhiên liệu tại nhiều quốc gia cũng góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu đi lên.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành cho thấy mức tăng mạnh: Xăng RON92: 139,3 USD/thùng, tăng 26,95%; Xăng RON95: 147,5 USD/thùng, tăng 26,97%; Dầu diesel: 184,43 USD/thùng, tăng 20,16%; Dầu hỏa: 188,2 USD/thùng, tăng 4,05%; Dầu mazut: 882,38 USD/tấn, tăng 41,32%.
Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu phát hiện.