Từ 15h ngày 23/7, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt. Trong đó, dầu diesel tăng mạnh nhất, hơn 2.400 đồng/lít, còn giá xăng E10 RON95 tăng 885 đồng/lít.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON92 tăng 1.062 đồng/lít, lên 20.888 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 885 đồng/lít, lên 21.435 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel 0,05S tăng mạnh nhất, thêm 2.439 đồng/lít, lên 25.768 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.103 đồng/kg, lên 15.562 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng thực hiện chi sử dụng Quỹ đối với xăng sinh học ở mức 1.000 đồng/lít, dầu diesel 1.500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/kg nhằm hỗ trợ điều hành giá trong nước.
Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành vừa qua tăng mạnh do tác động của nhiều yếu tố như căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, diễn biến an ninh trên Biển Đỏ và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tác động đến các cơ sở năng lượng.
Mặc dù giá bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng, Bộ Công Thương cho biết giá xăng, dầu của Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Thời gian tới, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường.