Đời sống

Gia Lai: Người dân xã đảo Nhơn Châu "tất bật" phòng, chống bão số 13

Trần Sỹ-Đức Hồ 06/11/2025 - 11:42

Bão số 13 (bão Kalmaegi) đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy, chính quyền và người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đã, đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách.

Trong những ngày qua, UBND xã Nhơn Châu đã tổ chức các cuộc họp khẩn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, kích hoạt phương án “bốn tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để ứng phó với bão số 13.

z7194403861028_323ec42be2ec7c5046ed51d8368034a9.jpg
Người dân xã đảo Nhơn Châu cùng nhau bỏ cát, đá vào bao để gia cố nhà cửa.

Các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên tất bật cùng với người dân trên xã đảo khẩn trương, gấp rút chằng buộc tàu thuyền, tháo dỡ ngư cụ và chuyển vật dụng quan trọng lên bờ. Tại Trạm Y tế xã, cán bộ y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ cứu, bố trí nhân lực trực 24/24.

Cùng với đó, để người dân nắm bắt cường độ, hướng đi và vị trí của bão, hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo cộng đồng trên đảo liên tục cập nhật, phát thông tin, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, không ra khơi trong mọi tình huống.

Lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng kiểm tra, bổ sung các phương tiện cứu hộ như cano, xuồng máy, áo phao, đèn pin, bộ đàm, yêu cầu các cơ sở du lịch tạm dừng đón khách ra đảo cho đến khi thời tiết ổn định.

z7194403458585_8412bde6c5cda3009735586843d93d54.jpg
Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân quân giúp dân phòng chống bão.

Bí thư Đảng uỷ xã Nhơn Châu Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là cơn bão mạnh, diễn biến nhanh, nên toàn xã không chủ quan. Đến sáng 6/11, toàn bộ tàu cá của ngư dân đã vào bờ neo đậu an toàn. Lực lượng dân quân và công an xã được huy động kiểm tra, gia cố các công trình công cộng, nhà ở dân cư; đồng thời đã tiến hành di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến các điểm an toàn”.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, đến 9h sáng nay, bão số 13 đã mạnh lên cấp 15. Vị trí tâm bão khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

z7194214868915_646d38146bc7c8d5bf7dfaea86482b15(2).jpg
Sáng 6/11, bão số 13 đã mạnh lên cấp 15, giật cấp 17.

Sáng cùng ngày (06/11), công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dự kiến đến trưa 6/11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to tại khu vực ven biển; dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối 06/11, gây sóng cao 7–9m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn – Phù Cát – Hoài Nhơn.

Các khu vực này được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12–14, triều cường, sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để.

Trên đất liền, hoàn lưu bão gây mưa rất to (200–400 mm, có nơi >600 mm), nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt tại vùng trũng thấp, sông suối; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro.

Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na… có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài. Nếu không triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp: Sơ tán dân, chằng chống công trình, kiểm soát tàu thuyền, bố trí lực lượng ứng cứu tại chỗ, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó khắc phục.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không chủ quan, phải kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão – lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

“Đồng thời, chính quyền các địa phương thành lập ngay các Tổ công tác xuống từng thôn, khu phố, để rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè và không để dân thiếu đói, thiếu nơi trú tránh, không để dân quay về khi chưa an toàn. Hoàn thành công tác sơ tán dân trước 10h ngày 6/11”, công điện nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo thì phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Người dân xã đảo Nhơn Châu "tất bật" phòng, chống bão số 13