Ngày 19/8, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công, khánh thành loạt công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng.
Khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 10 tháng. Dự án nhằm đảm bảo khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả; các hoạt động bay của quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Cảng hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.
Tuy nhiên, hiện cảng hàng không đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức sự kiện, lễ, Tết. Hệ thống đường băng hiện đã khai thác quá lâu, bắt đầu xuống cấp.
Để phát huy hiệu quả những lợi thế, cảng hàng không cần được ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại, bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò là Cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế; là sân bay chính trong hệ thống phòng thủ quốc phòng...
"Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng. Do đó, tôi yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, Cảng hàng không Phù Cát và các địa phương giải quyết kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án", ông Hoàng nhấn mạnh.
Tại xã Phù Mỹ Đông, diễn ra Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.
Khu công nghiệp được định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng mới gồm hydrogen xanh, amoniac xanh, LNG...; công nghiệp chế tạo, sản xuất trong hệ sinh thái năng lượng tái tạo; lắp ráp và sản xuất ôtô; kho chứa sản phẩm dầu mỏ; công nghiệp phụ trợ ngành điện tử và dữ liệu...
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch tỉnh. Thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiện đại.
Lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ.
"Tôi hiểu rằng việc giải phóng mặt bằng, di dời mang đến nhiều thay đổi trong đời sống, sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, kiên cường của quê hương Phù Mỹ anh hùng, tôi tin tưởng bà con sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ vì sự phát triển chung.
Tỉnh cam kết luôn đặt lợi ích chính đáng và đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu. Bảo đảm tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng hiện đại, hướng tới hình thành khu đô thị - công nghiệp kiểu mẫu", ông Tuấn nói.
Loạt dự án công nghiệp, chế biến nông sản
Tại xã Tây Sơn, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung Vinanutrifood Bình Định.
Dự án được đầu tư trên diện tích 10ha, với tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng; quy mô sản xuất 10.000 tấn thức ăn chăn nuôi, 20.000 tấn hoa quả đóng lon, 1.000 tấn hoa quả hòa tan, 2.000 tấn thực phẩm chức năng và 5.000m³ mỹ phẩm mỗi năm; bao tiêu diện tích vùng nguyên liệu 2.500 ha, với chủ yếu là các loại nông sản có thế mạnh tại địa phương, như: Xoài, dứa mật, ớt, cây dược liệu. Dự án ứng dụng công nghệ AI trong quản lý nông nghiệp, blockchain truy xuất nguồn gốc, cùng hệ thống xử lý nước thải vi sinh đạt chuẩn loại A, đồng thời minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng.
Khi đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027, dự án không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là giúp hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn, netzero; giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 lao động tại nhà máy và 1.000 lao động gián tiếp; thu mua, bao tiêu nông sản cho 3.000 hộ dân của địa phương.
Tại xã Hòa Hội, Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) tổ chức Lễ động thổ Dự án “Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hanh”. Đây là dự án hạ tầng công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội địa phương.
Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến nông – lâm sản; Sản xuất nội – ngoại thất từ gỗ, nhựa, kim loại, vật liệu tái chế; Sản xuất hàng may mặc, dệt, nhuộm; Sản xuất phụ kiện, linh kiện dệt may, cơ khí chính xác, ô tô; Sản xuất bao bì, in ấn công nghiệp; Sản xuất viên nén năng lượng, phân bón hữu cơ, phân vi sinh; Kinh doanh kho bãi và các ngành công nghiệp khác.
Tổng diện tích: 70 ha, tổng vốn đầu tư: 432,905 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.
Các ưu đãi hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Cát Hanh sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định đối với địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được. Hỗ trợ thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ hành chính liên quan nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án.
Tại thôn Kiên Long (xã Bình An), Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành.
Cụm Công nghiệp Bình Thành có quy mô 75 ha, do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 12 tháng.
Dự án được xây dựng đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực chế biến, công nghiệp hỗ trợ.
Đến nay, đã có 3 doanh nghiệp ký kết hợp đồng ghi nhớ thuê hạ tầng với tổng diện tích 45,6 ha (tỷ lệ lấp đầy 86%), tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Các nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2026, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.
Các đơn vị tư vấn, nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn công trình, lao động và vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đồng thời xúc tiến thu hút các dự án thứ cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đặc biệt, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và năng lực của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành của chính quyền và nhân dân, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân tại địa phương.