UBND tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ trực tiếp 10 triệu đồng/hộ cho 80 hộ dân tại các khu tái định cư phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát để khoan giếng nước sinh hoạt, hoàn thành trước ngày 30/5.
Ngày 21/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định chủ trương hỗ trợ kinh phí khoan giếng cung cấp nước sinh hoạt và xây dựng cho các hộ dân tại các khu tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.
Theo quyết định này, toàn bộ 80 hộ dân thuộc diện tái định cư sẽ được hỗ trợ trực tiếp 10 triệu đồng/hộ để khoan giếng. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng.
Mức hỗ trợ tương đương khoảng 50% chi phí thực tế để hoàn thiện một giếng khoan D114 sâu từ 30-35m, hiện dao động khoảng 20 triệu đồng/giếng.
UBND tỉnh yêu cầu việc chi trả hỗ trợ phải hoàn tất chậm nhất trước ngày 30/5 để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Nguồn kinh phí được trích từ nguồn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của chính dự án, không làm phát sinh thêm áp lực cho ngân sách địa phương.
Trong số các hộ được hỗ trợ, khu tái định cư thôn Tân Lệ (xã Phù Cát) có 33 hộ; khu tái định cư thôn Tân Nghi (phường An Nhơn) có 32 hộ và khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú (phường An Nhơn Bắc) có 15 hộ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Để phục vụ thi công, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, di dời đến nơi ở mới.
Tuy nhiên, khảo sát thực tế của Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cùng các đơn vị liên quan cho thấy cả 3 khu tái định cư hiện đều thiếu nguồn nước sinh hoạt tập trung, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, tỉnh lựa chọn phương án hỗ trợ trực tiếp kinh phí để người dân tự khoan giếng. Theo đánh giá của địa phương, phương án này giúp giải quyết nhanh nhu cầu nước sinh hoạt, chi phí thấp và tạo sự chủ động cho người dân.
Dù vậy, UBND tỉnh cũng lưu ý việc khoan giếng cần được quản lý chặt nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn chuyên môn, giám sát việc khai thác nước dưới đất; chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn và bảo vệ nguồn nước.