An ninh trật tự

Dùng xe trộm cắp được làm phương tiện gây án

Ngọc Minh 04/01/2024 - 13:29

Ngày 4/1, Công an phường Phú Hậu, thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi của hai đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 2007), Đoàn Phi Hùng (SN 2009), cùng trú tại chung cư phường Phú Hậu, thành phố Huế phạm tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 28/12/2023, anh Bùi Văn C. (SN 1983, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế) trình báo đến Công an phường bị mất trộm xe mô tô Sirius 75F1 - 146.38 để trước sân chung cư Phú Hậu.

trom-cap-tai-san-1-.jpg
Hai đối tượng và xe máy trộm cắp được

Công an phường Phú Hậu nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh vụ để làm rõ.

Qua đó xác định, khoảng 01 giờ sáng ngày 28/12/2023, Thành và Đoàn rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến sân chung cư Phú Hậu thì phát hiện xe mô tô Sirius 75F1 - 146.38 không có ai trông giữ, không khóa cổ xe. Các đối tượng dùng chìa khóa đã chuẩn bị từ trước, mở khóa và lấy trộm được xe.

trom-cap-tai-san-2-.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau khi trộm được xe, các đối tượng dùng làm phương tiện và tiếp tục đi trộm cắp tài sản. Khi đến quán trà sữa 108 đường Nhật Lệ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế cả hai phát hiện quán này đóng cửa thiếu cẩn thận nên đã cạy cửa, đột nhập lấy trộm 4 triệu đồng và 1 điện thoại Samsung.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng xe trộm cắp được làm phương tiện gây án