Dùng kéo đâm Công an vì sợ bị bắt đưa đi cai nghiện

Nhật Linh| 16/02/2019 13:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do sử dụng ma túy nên sợ bị bắt đưa đi cai nghiện, Trần Hồng Thiện (25 tuổi, trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc (An Giang) đã dùng kéo đâm lực lượng Công an để tẩu thoát.

Ngày 16/2, Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã bắt tạm giam Trần Hồng Thiện (25 tuổi, trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc (An Giang) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Dùng kéo đâm Công an vì sợ bị bắt đưa đi cai nghiện

Trần Hồng Thiện tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 02 giờ sáng 28/11/2018, tổ công tác Công an phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, do Trung úy Trần Văn Bé Năm cùng 3 cán bộ Công an tiến hành đến kiểm tra tiệm game bắn cá, tại tổ 1, khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các thanh niên trong tiệm game bắn cá đã bỏ chạy. Do nghi vấn nhóm thanh niên sử dụng ma túy, nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành truy đuổi, lúc này trong tiệm game bắn cá chỉ còn lại Trần Hồng Thiện.

Sau khi tổ công tác trở lại tiệm game bắn cá, Trần Hồng Thiện bất ngờ dùng kéo dâm 2 nhát vào người Trung úy Trần Văn Bé Năm và chạy thoát ra ngoài. Khi thấy Trung úy Năm bị đâm, các cán bộ đi cùng và người dân xung quanh đã đưa Trung úy Năm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 13/2/2019, Trần Hồng Thiện đã đến Công an thành phố Châu Đốc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an thành phố Châu Đốc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng kéo đâm Công an vì sợ bị bắt đưa đi cai nghiện