An ninh trật tự

Dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Trang Trần 22/06/2023 - 12:25

Do có mâu thuẫn, các nhóm thanh thiếu niên hẹn qua mạng xã hội, sử dụng hung khí để đánh nhau khiến một thanh niên bị thương tích nặng.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi giết người.

Theo điều tra, nhóm Xóm Chùa nhiều lần mâu thuẫn với nhóm Hòa Sơn do Ngô Nhật Hào (SN 2007, trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cầm đầu. Hào rủ thêm nhóm Tôn Đản, nhóm Ngũ Hành Sơn và nhóm Mân Thái bàn bạc, hỗ trợ tìm đánh nhóm Xóm Chùa.

giet-nguoi-22-6-2-.jpg
Các đối tượng Sang, Anh, Hào (từ trái qua)

Khuya 24/4, hàng chục thanh thiếu niên của 4 nhóm Hòa Sơn, Tôn Đản, Mân Thái, Ngũ Hành Sơn tập trung, mang theo nhiều hung khí gồm dao phóng lợn, dao tự chế di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm Xóm Chùa.

Khi đến ngã tư đường Trưng Nữ Vương - Hoàng Diệu, phát hiện nhóm Xóm Chùa khoảng 8 người nên các đối tượng hô hoán đuổi theo. Do thất thế, nhóm Xóm chùa chia nhau bỏ chạy.

Khi đến đoạn Tiểu La (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) thì Phạm Văn Tình (SN 1997, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Lưu Hồng Phúc (SN 1999, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bị nhóm đối thủ đuổi kịp, ép xe tông vào lề đường. Phạm Văn Tình nhanh chân leo rào vào nhà dân nên thoát được.

Nguyễn Lưu Hồng Phúc sau khi bỏ chạy được một đoạn thì bị các đối tượng đuổi kịp, dùng dao tự chế, dao phóng lợn chém liên tiếp vào nhiều phần hiểm trên cơ thể cho đến khi gục ngã.

Qua điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xác định Ngô Nhật Hào (SN 2007, trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), Lê Quốc Anh (SN 2003, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Đình Sang (SN 2004, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) là các đối tượng chính, trực tiếp tham gia đánh Phúc gây thương tích nên ra lệnh bắt tạm giam.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn