Xã hội

Đưa tín dụng chính sách đến gần dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở Lộc Bình

Trang Việt 17/06/2025 10:15

Từ sự hỗ trợ kịp thời của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cộng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, thời gian qua nhiều hộ dân tại xã Hữu Lân (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã và đang dần thoát khỏi cảnh nghèo khó, cuộc sống ấm no hơn và có của ăn, của để hướng tới một tương lai tươi sáng.

z6712275633608_a96755b9b1d9238d358baab80dc48ecc.jpg
Anh Nguyễn Văn Gia, thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận số vốn 100 triệu đồng từ NHCSXH huyện Lộc Bình cho vay.

Sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Trong một chuyến công tác cùng cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến điểm giao dịch xã Hữu Lân để giải ngân vốn vay cho người dân, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với anh Ma Văn Thuyên – một hộ dân thuộc thôn Bộ, sinh năm 1995, hiện đang được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi từ NHCSXH. Anh Thuyên chia sẻ: “Vợ chồng tôi có ba con nhỏ, các cháu còn quá bé nên chưa thể phụ giúp gì cho gia đình, vì vậy cuộc sống gặp nhiều khó khăn. May mắn là nhờ có chương trình vay vốn ưu đãi của Nhà nước mà chúng tôi có điều kiện đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.”

Đây là lần thứ hai tôi đến vay vốn từ NHCSXH huyện Lộc Bình. Lần trước là từ năm 2016 gia đình tôi đã vay 30 triệu để trồng 2ha thông, nhưng chưa cho thu hoạch. Lần này tôi vay thêm 70 triệu để về trồng 4ha bạch đàn.

“Thời gian này trời đang mưa nên sau khi nhận vốn ở đây tôi sẽ mua thêm giống, phân bón vể để trồng rừng bạch đàn ngay cho cây khỏe” anh Thuyên chia sẽ về kế hoạch của mình.

Cũng như anh Thuyên, anh Nguyễn Văn Gia, sinh năm 1993, người ở thôn Vinh Tiên cũng đang hoàn thiện những thủ tục để vay 100 triệu đồng. Anh Gia cho hay: Thông qua tổ tiết kiệm vay vốn của Hội nông dân, gia đình tôi đã biết được chính sách vay vốn để gia đình tôi làm hồ sơ vay đợt này. Tôi dự định vay 100 triệu về để trồng thêm khoảng 5ha rừng. Có được nguồn vốn gia đình tôi sẽ sử dụng đúng mục đích, chịu khó làm ăn để thoát nghèo.

Để đồng vốn từ ngân hàng chính sách trên địa bàn xã Hữu Lân phát huy hiệu quả, đúng mục đích anh Nguyễn Văn Tính – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hữu Lân cho biết thêm: Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để người dân trên địa bàn biết được những chương trình, thủ tục vay vốn của NHCSXH. Để đảm bảo cho vốn vay được sử dụng một cách hiệu quả, cứ sau 30 ngày giải ngân, chúng tôi sẽ đến tận các hộ gia đình để tiến hành kiểm tra các hộ xem họ sử dụng nguồn vốn vay như thế nào, hiệu quả và đúng mục đích hay không.

Hữu Lân là xã có diện tích đất rừng lớn, chính vì vậy những năm qua Chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cực chiến binh) xã đều tuyên truyền để các hộ vay vốn sử dụng vào trồng rừng và chăn nuôi ngựa.

Đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình có hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, anh Nguyễn Văn Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lân phấn khởi: Là địa phương vùng III vì vậy kinh tế của các hộ rất khó khăn, đồng vốn để sản xuất cũng là rào cản lớn đối với bà con vì vậy những năm qua từ nguồn vốn tín dụng của NHCSXH huyện Lộc Bình đã giúp địa phương giải được bài toán khó này.

Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi ghé thăm là gia đình chị Ma Thị Định, đang chuẩn bị thả đàn ngựa đi chăn, chị Định cho hay: Nguồn vốn từ NHCSXH quý lắm, năm 2013 gia đình tôi là hộ nghèo đã được vay 70 triệu để mua ngựa bạch về nuôi. Đến nay đàn ngựa nhà tôi đã có 7 con, mỗi năm đàn ngựa sinh sản được 3-4 con, sau 6 tháng nuôi có thể bán được từ 15-20 triệu đồng/con ngựa. Vì vậy kinh tế gia đình ổn định, gia đình tôi cũng đã thoát khỏi hộ nghèo.

Chia tay chị Định, chúng tôi tới thăm gia đình anh Phùng Văn Phúc, một hộ gia đình cũng đã thoát nghèo từ nuôi ngựa bạch và trồng rừng, anh Phúc cho hay: Trước đây gia đình tôi cũng khó khăn lắm, vì vậy tôi đã mạnh dạn vay vốn từ NHCSXH, trước đây tôi đã vay để trồng rừng và đầu năm 2025 gia đình tôi lại vay để phát triển thêm đàn ngựa.

Không chỉ có gia đình chị Định, anh Phúc những năm qua nhiều hộ gia đình khác ở xã Hữu Lân đã và đang mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách, sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo… Đến nay xã Hữu Lân chỉ còn 55 hộ nghèo và 128 hộ cận nghèo.

z6712271045148_199b7295b2d3b5156b0307a8967112bd.jpg
Ông Nguyễn Văn Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lân (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) giới thiệu với chúng tôi về mô hình nuôi ngựa bạch của gia đình anh Phùng Văn Phúc.

Lan tỏa hiệu quả nguồn vốn tín dụng

Không chỉ phát huy hiệu quả tại xã Hữu Lân, những năm qua, nguồn vốn tín dụng từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lộc Bình đã được người dân ở thị trấn Lộc Bình và các xã như Ái Quốc, Đồng Bục, Tú Mịch, Tú Đoạn… sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai Sao – Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lộc Bình cho biết: Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh công tác tư vấn gắn với hoạt động cho vay, tạo ra mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Ngân hàng thường xuyên theo dõi, đánh giá các hộ dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích hay không, rồi từ đó tiếp tục giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác có động lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội.

Hiện nay Phòng giao dịch đang thực hiện cho vay 19 chương trình, dư nợ cho vay trên địa bàn đạt trên 563 tỷ với 9.100 hộ vay vốn. Các chương trình cho vay như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm…đã giúp bà con có vốn kịp thời yên tâm sản xuất.

Từ những nỗ lực của cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lộc Bình trong việc đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân, giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Lộc Bình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đưa tín dụng chính sách đến gần dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở Lộc Bình