Dự báo thời tiết ngày 31/5: Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Khôi Anh| 31/05/2016 06:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (31/5), nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện tại các tỉnh Trung Bộ, nhiệt độ có nơi lên tới 38 độ C. Trong khi đó ở Bắc Bộ và Nam Bộ vẫn có khả năng xảy ra mưa dông mạnh gây ngập úng cho các tuyến phố.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía tây phát triển cùng với hiệu ứng phơn sẽ gây ra một đợt nắng nóng diện rộng cho các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài từ 3 - 5 ngày, từ ngày 1/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ nắng nóng tại khu vực Trung Bộ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi lên tới 38 độ C.

Trong ngày hôm qua (30/5), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 37 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.3 độ C.

Ngày hôm nay (31/5), Bắc Bộ và Nam Bộ vẫn có khả năng xảy ra mưa dông mạnh vào chiều tối và đêm khi mây đối lưu ở Bắc Bộ và gió tây nam ở Nam Bộ hoạt động mạnh. Mưa dông với lượng mưa lớn có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố vùng trũng thấp.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 31/5: Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Nắng nóng diện rộng xảy ra ở khu vực Trung Bộ

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 31/5:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền tây Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 31/5: Trung Bộ nắng nóng diện rộng