Dự báo thời tiết ngày 20/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Nam Bộ nắng nóng

Khôi Anh| 20/04/2016 07:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (20/4), thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp bị nén.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hệ thống thời tiết này sẽ gây mưa dông diện rộng cho khu vực Bắc Bộ từ đêm 19 đến ngày 22/4. Ở vùng núi và trung du có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm qua (19/4),  ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã xuất hiện mưa dông trên diện rộng, một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Đường (Lai Châu) 35mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 53mm. 

Ở khu vực Nam Bộ vẫn tiếp tục là chuỗi ngày nắng nóng với nền nhiệt độ có nơi trên 37 độ C, độ ẩm không khí phổ biến 42 - 97%.

Dự báo thời tiết ngày 20/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Nam Bộ nắng nóng

Bắc Bộ có mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 20/4:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Độ ẩm 42 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa rào và rải rác có dông. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 20/4: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Nam Bộ nắng nóng