Môi trường

Dự báo thời tiết ngày 19/3: Miền Bắc có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng

Hà Kim 19/03/2023 06:52

Ngày 19/3, các tỉnh miền Bắc được dự báo tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 19/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; vùng núi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

suong-mu(1).jpg
Ảnh minh họa

Khu vực Nam Bộ: Đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 19/3: Miền Bắc có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng