Dự báo thời tiết ngày 13/5: Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng

Khôi Anh| 13/05/2016 06:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (13/5), không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ gây mưa dông diện rộng cho khu vực Bắc Bộ, trong đó mưa vừa mưa to tập trung ở các tỉnh Đông Bắc và đồng bằng ven biển.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (13/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ đã có mưa dông mạnh. 

Cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết phân tích trên, ở Bắc Bộ cũng có mưa dông diện rộng, trong đó mưa tập trung ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và đồng bằng ven biển, mưa đạt cấp mưa vừa, mưa to và dông.  Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, sau giảm mưa. 

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng cũng giảm nhanh, từ ngày 15/5, khả năng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. 

Cảnh báo, lũ có khả năng xuất hiện trên thượng lưu hệ thống Hồng-Thái Bình và sông Mã với biên độ lũ lên từ 1-2m. Khu vực vùng núi Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 13/5: Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng

Bắc Bộ có mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/5:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, phía nam có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng