Dự báo thời tiết ngày 12/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ khô hạn

Khôi Anh| 12/03/2016 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (12/3), Bắc Bộ vẫn còn duy trì rét sâu về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều trời quang mây, hửng nắng ấm áp, nhiệt độ tăng nhẹ. Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình hình khô hạn đang diễn ra khốc liệt.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của khối khí lạnh khô nên khu vực Bắc Bộ chủ yếu vẫn duy trì trời rét, thời điểm đêm và sáng sớm trời rét sâu, đến trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng kéo theo nền nhiệt tăng 4- 5 độ C. Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sáng sớm còn có sương mù rải rác, sương xuất hiện nhiều ở các tỉnh vùng núi. 

Dự báo thời tiết ngày 12/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ khô hạn

Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng nhẹ

Trong khi đó, đến thời điểm hiện nay, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc Nam Bộ, đã có 8/13 tỉnh, thành phố công bố thiên tai do hạn, mặn, gồm Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An và Kiên Giang.

Tại các địa phương này, chính quyền và cơ quan chức năng đang tích cực, gấp rút triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân nhằm khôi phục sản xuất, thực hiện các giải pháp cung ứng nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Tại khu vực Tây Nguyên, theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm, lượng mưa tại khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai và Kon Tum) chỉ đạt 50% đến 60% so với nhiều năm trước. Dự báo mùa khô năm nay ở Gia Lai sẽ xảy ra tình trạng hạn hán nặng nhất trong 18 năm trở lại đây.

Mực nước trên các sông suối trên tỉnh Gia Lai từ tháng 1 đến tháng 4-2016 đều có xu hướng giảm. Hiện lượng nước trong các hồ ở phía đông và đông nam tỉnh chỉ đạt từ 30% đến 80% dung tích hồ. Lượng nước chảy trên các sông suối thiếu hụt từ 30% đến 50%.

Dự báo thời tiết ngày 12/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ khô hạn

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/3:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, khu Tây Bắc 24 - 27 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, phía nam 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, phía nam 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độC , phía nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ khô hạn