ĐT U23 Việt Nam gặp ĐT U23 Uzbekistan tại vòng 3 Dubai Cup 2022

Minh Anh| 27/03/2022 17:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 2, BTC giải U23 quốc tế – Dubai Cup 2022 đã công bố lịch thi đấu các cặp đấu của vòng 3 để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo đó, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 Uzbekistan.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là Uzbekistan. Theo điều lệ giải, loạt trận vòng 3 được chia cặp dựa vào thứ hạng của 10 đội. Đội đứng đầu gặp đội thứ nhì và lần lượt đến đội thứ 9 sẽ gặp đội thứ 10.

U23 Việt Nam xếp thứ 8 sau hai loạt trận phân định thứ hạng. Họ hòa Iraq 0-0 trước khi thua Croatia 0-1.

Theo nguyên tắc chia cặp ban đầu, U23 Việt Nam lẽ ra sẽ gặp đội xếp thứ 7 là Iraq. Tuy nhiên, thông tin từ ban tổ chức xác nhận đối thủ của thầy trò ông Lee Young-jin là U23 Uzbekistan, đội đứng thứ 9.

U23 Iraq và U23 Việt Nam đều có một trận hòa và một trận thua nên đứng cạnh nhau. Iraq xếp trên nhờ hơn chỉ số bàn thắng khi ghi được một bàn. 

baotoan.jpg
U23 Việt Nam đã xác định được đối thủ ở trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu bóng đá quốc tế Dubai Cup 2022 là U23 Uzbekistan.

Đây cũng là đối thủ rất quen thuộc đối với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. Họ có trình độ chơi bóng được đánh giá trội hơn nhiều so với Việt Nam. Thực thế, Việt Nam chưa bao giờ giành được chiến thắng trước Uzbekistan trong lịch sử đối đầu.

Ở cấp độ U23, kết quả tốt nhất mà Việt Nam đạt được trước Uzbekistan đều ở các trận giao hữu quốc tế. Đó là trận hòa 1-1 tại VFF Cup 2011 và 0-0 tại trận giao hữu năm 2015 trên SVĐ Thống Nhất trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016.

Như vậy, trận chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) sẽ được tái hiện tại Dubai (UAE). Bốn năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thua với tỷ số 1-2 từ bàn thắng quyết định ở phút 120 của Andrey Sidorov.

U23 Uzbekistan đã hòa UAE hôm 26/3 và thua 0-2 trước Saudi Arabia trong ngày mở màn giải đấu. Đại diện Trung Á xếp sau Việt Nam vì thua hiệu số bàn thắng bại (-2 so với -1).

Vấn đề của U23 Việt Nam là chưa biết ghi bàn. Tổn thất lớn nhất của đội là chấn thương nặng của trung vệ lệch trái Liễu Quang Vinh. Kết thúc giải, đoàn quân của ông Lee Young-jin sẽ trở về Hà Nội tập luyện tiếp.

Các cặp đấu còn lại của giải được chia như sau: Đội đứng đầu U23 Nhật Bản gặp Saudi Arabia, U23 UAE gặp Trung Quốc, U23 Qatar gặp Croatia và U23 Iraq gặp Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT U23 Việt Nam gặp ĐT U23 Uzbekistan tại vòng 3 Dubai Cup 2022