Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ vững “lá phổi xanh” của cả vùng Đông Nam Bộ.
Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế – xã hội gia tăng, diện tích rừng tự nhiên và rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang đứng trước nhiều nguy cơ bị xâm hại. Một số hành vi vi phạm thường gặp là nạn phá rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng để canh tác, khai thác lâm sản và săn bắn thú rừng trái phép hoặc vận chuyển, mua bán gỗ không rõ nguồn gốc.
Các sai phạm này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái, đời sống người dân và an ninh trật tự khu vực. Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú đang quản lý tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 18 nghìn hécta.
Trong đó, diện tích rừng tự nhiên hơn 13 nghìn hécta (chiếm 74%) với nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học quý giá, nhiều loài cây gỗ quý hiếm như trắc, cẩm, gõ… và nhiều loài động vật rừng như nai, heo rừng, gà rừng, khỉ, các loài rắn… Ngoài ra, tại khu vực rừng trồng còn có những loài cây gỗ có giá trị như cây tếch.
Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng, không chỉ về mặt sinh thái mà còn về giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học. Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú cho biết: Trong những năm gần đây, áp lực lên tài nguyên rừng ngày càng lớn. “Chúng tôi thường xuyên phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra đột xuất tại các khu vực trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo vệ rừng. Việc phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm là yếu tố then chốt để răn đe, ngăn ngừa tái phạm”.
Trước tình hình trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú đã đề ra nhiều phương án, giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp dân; đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.
Đồng thời, đơn vị tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, chốt trực 24/24 giờ để giữ gìn sự bình yên của những cánh rừng. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị hỗ trợ đầy đủ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng này tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống, tự vệ.
Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như hệ thống camera giám sát rừng, flycam, GPS để theo dõi từ xa… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.
Ông Ngô Văn Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã phát hiện và tiếp nhận 96 vụ vi phạm quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp (giảm 71 vụ so với cùng kỳ năm 2024). Lực lượng kiểm lâm đã xử lý hành chính 66 vụ và chuyển 2 vụ vi phạm hình sự cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định; còn lại là những vụ xử lý lâm sản vô chủ, không xác định được đối tượng vi phạm”.
Nhờ các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ phá rừng, vận chuyển và mua bán gỗ trái phép, góp phần giữ vững và phát triển diện tích rừng hiện có. Với sự quyết tâm của chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng chức năng và ý thức ngày càng cao của người dân, Đồng Nai đang từng bước xây dựng “lá chắn xanh” vững chắc, bảo vệ hiệu quả hệ sinh thái rừng quý giá, phục vụ phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ mai sau.