Xã hội

Đồng bào công giáo với phong trào thi đua yêu nước

Hải Yến - Bích Hường 12/09/2023 - 18:06

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị các cấp và sự đồng thuận cao của nhân dân nên phong trào thi đua của bà con đồng bào công giáo trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) luôn đạt được những kết quả tích cực. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân ngày càng khởi sắc.

Toàn thị xã Hoàng Mai có khoảng 7.178 tín đồ theo đạo công giáo, chiếm khoảng gần 6% dân số, sinh sống tập trung tại 8/99 thôn, tổ dân phố ở 5/10 xã, phường và 01 cơ quan (Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập).

Trong đó, xã Quỳnh Trang có số lượng tín đồ đông nhất với 450 hộ và 2.507 nhân khẩu; xã Quỳnh Vinh có 323 hộ với 1.643 tín đồ; phường Quỳnh Xuân có 392 hộ với 1.786 tín đồ, xã Quỳnh Lộc có 220 hộ với 920 tín đồ, phường Quỳnh Phương có 31 hộ, 141 tín đồ. Ngoài ra có một số giáo dân đến định cư kinh doanh, sản xuất tại một số xã, phường như: Quỳnh Thiện (05 tín đồ); Quỳnh Liên (27 tín đồ). Có 04 giáo xứ, 03 giáo họ, 05 nhà thờ, 04 linh mục quản xứ. Nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ cơ bản được xây dựng khang trang. Hầu hết các giáo xứ, giáo họ đều thành lập các Hội đoàn để phục vụ lễ nghi tôn giáo.

dong_bao_cong_giao_voi_phong_trao_yeu_nuoc_2.jpg
Mô hình kinh tế giỏi của ông Trần Văn Quyền – Giám đốc Công ty May xuất khẩu Đại Minh Giáo xứ Xuân An đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho 160 lao động.

Phong trào phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng. Nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông vào sản xuất đưa các loại giống mới có chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế. Đồng thời phát huy và khôi phục các nghề truyền thống, phát triển nghề xây dựng, nghề mộc, hàn xì tại các Giáo xứ trên địa bàn.

Tại Giáo xứ Xuân An (phường Quỳnh Xuân) và Dị Lệ (xã Quỳnh Lộc) đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi ốc, cá, cua, tôm cho thu nhập từ 300 – 800 triệu/năm.... Trong đó có gia đình ông Vũ Văn Đức, ông Nguyễn Văn Hà, ông Trần Văn Quyền giáo xứ Xuân An, ông Lê Xuân Lâm ở giáo xứ Dị Lệ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, hiện nay bà con giáo dân đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và đa dạng hoá các loại hình kinh doanh dịch vụ, do vậy đời sống của giáo dân ngày càng được nâng cao.

Trên địa bàn các giáo xứ có hơn 40 mô hình kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp cho thu nhập cao; có 10 doanh nghiệp, Công ty TNHH dịch vụ vận tải.

dong_bao_cong_giao_voi_phong_trao_yeu_nuoc_3.jpg
Đoàn thanh niên phối hợp với nhân dân làm nhà văn hóa, sân bóng chuyền tại Thôn 3B Giáo xứ Dị Lệ xã Quỳnh Lộc.

Trong đó tại giáo xứ Xuân An (phường Quỳnh Xuân) có Công ty TNHH thương mại và Công ty may xuất khẩu Đại Minh do ông Trần Văn Quyền làm giám đốc đã giải quyết việc làm cho hơn 160 lao động cho thu nhập từ nhập 7-10 triệu đồng/người/ tháng.

Ở giáo xứ Yên Hoà có 3 xưởng mộc và 21 hộ kinh doanh cá thể, tiêu biểu như: hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nghiệm, ông Lê Văn Thuyên, ông Lê Văn Tri ở Quỳnh Vinh… Đối với một số hộ dân ở giáo xứ Dị Lệ xã Quỳnh Lộc tham gia nhận thầu các công trình, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng năm cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập bình quân 9 -12 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động thì đối với anh Nguyễn Văn Hoàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Quỳnh, đó chính là xây dựng và phát triển thương hiệu hải sản Biển Quỳnh đạt tiêu chuẩn 3 – 4 sao OCOP.

Hiện nay doanh nghiệp của anh Hoàn đã xây dựng và phát triển được 11 sản phẩm từ hải sản, các sản phẩm đã được người tiêu dùng đánh giá cao, có mặt ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước. Từ những mô hình điển hình trên đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con giáo dân, số hộ khá, hộ giàu năm sau cao hơn năm trước.

dong_bao_cong_giao_voi_phong_trao_yeu_nuoc_1.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Xuân An, phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, tham gia hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang các tuyến đường, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh...

Tại xã Quỳnh Trang bà con giáo xứ Sơn Trang đã tích cực hiến đất được 234 m2 làm đường giao thông nông thôn, 260m bờ tường bao làm trường học tiểu học 3 tầng. Đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong giáo xứ đã có 126 hộ ảnh hưởng dự án, bà con giáo dân đã ký nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ của Chính phủ giao.

Còn tại Giáo xứ Yên Hòa (xã Quỳnh Vinh), Cấp ủy chính quyền phối hợp với Hội đồng Mục vụ đã vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường và mương bê tông từ nhà thờ xứ Yên Hòa đến sân vận động thôn 4. Trong đó nhân dân hưởng ứng ủng hộ tháo dỡ các công trình tường bao, cổng ngõ, mở rộng tuyến đường chỉnh trang thông thoáng với số kinh phí ủng hộ trên hàng trăm triệu đồng.

dong_bao_cong_giao_voi_phong_trao_yeu_nuoc_4.jpg
Tổ chức giao lưu bóng đá tại Giáo xứ yên Hòa xã Quỳnh Vinh.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được bà con giáo dân quan tâm chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó yêu thương, giúp đỡ nhau trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ. Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, Giáo hội, kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và ngày lễ trọng như lễ phục sinh, lễ Noel, lễ quan thầy…

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với hoàn cảnh, phong tục địa phương. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở các giáo xứ, giáo họ được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng giúp đỡ động viên và khen thưởng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ gia đình khó khăn trong đồng bào Công giáo với số tiền trên 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó bà con giáo dân đã nêu cao ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như thu gom rác thải, trồng cây phân tán; tích cực dọn dẹp, vệ sinh và chăm sóc cây xanh trên tuyến đường của thôn, khối. Tổ chức tuyên truyền nhân dân phân loại rác và xử lý rác theo đúng quy định, thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng tổ tự quản văn minh - an toàn, trong đó đã xây dựng được mô hình Giáo xứ bình yên tại Giáo xứ Xuân An phường Quỳnh Xuân.

Những đóng góp của đồng bào công giáo Thị xã Hoàng Mai trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới...đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào giáo dân. Với tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể bà con giáo dân tại các giáo xứ, giáo họ và tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị xã. Từ đó góp phần tích cực xây dựng quê hương Hoàng Mai ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào công giáo với phong trào thi đua yêu nước