Đơn vị thuê nhóm thanh niên quảng cáo trên tàu Cát Linh – Hà Đông có thể bị phạt tiền đến 60 triệu đồng

Như Loan| 13/12/2021 16:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo luật sư, pháp luật hiện hành chưa có chế tài xử lý hành vi cởi trần nơi công cộng. Tuy nhiên, theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đơn vị thuê nhóm thanh niên cởi trần quảng cáo sản phẩm phản cảm trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông có thể bị xử lý hành chính, mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một nhóm thanh niên cởi trần quảng cáo sản phẩm bên trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Theo hình ảnh đăng tải, nhóm thanh niên này quảng cáo cho một sản phẩm đồ gia dụng hiện đang bán trên thị trường và nhiều siêu thị.

Bên cạnh hành vi đầy phản cảm trên, nhóm thanh niên này còn mang theo cả banner của chuỗi cửa hàng, sử dụng riêng một khoang tàu đồng thời đứng chắn lối đi của các hành khách khác.

coi-tran-quang-cao-tren-tau-cat-linh-ha-dong-can-tay-chay-thuong-hieu.jpeg
Nhóm thanh niên cởi trần quảng cáo sản phẩm bên trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt.

Không chỉ vậy, nhóm thanh niên cởi trần còn đi diễu hành tại nhiều địa điểm công cộng khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau khi xuất hiện những hình ảnh trên, lãnh đạo Công ty Hanoi Metro cho biết, nhóm khách này đi lên từ ga Vành đai 3, sau đó di chuyển về hướng ga Cát Linh.

Ban đầu, nhóm đều mặc quần áo "ông già Noel" nhưng khi vào vị trí toa khách, nhóm nam thanh niên đã bất ngờ cởi áo, cầm biển quảng cáo chụp ảnh khi tàu chạy nên nhân viên trên tàu không kịp xử lý.

Do không có chức năng xử lý hành vi hành khách ăn mặc phản cảm nên khi phát hiện, phía Hanoi Metro chỉ có thể từ chối phục vụ, yêu cầu nhóm thanh niên xuống tàu tại ga Cát Linh. 

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở điều tra, xác minh xử lý nhóm thanh niên cởi trần phản cảm trên tàu Cát Linh - Hà Đông.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Huế - Công ty Luật TNHH XTVN, hiện nay chưa có chế tài xử lý hành vi cởi trần nơi công cộng. Tuy nhiên, với hành vi quảng cáo phản cảm, đơn vị thuê nhóm thanh niên cởi trần trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông có thể bị xử lý hành chính.

Cụ thể, theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, người có hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam có thể phải chịu mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đơn vị thuê nhóm thanh niên quảng cáo trên tàu Cát Linh – Hà Đông có thể bị phạt tiền đến 60 triệu đồng