Ngày 15/9, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa vận động đầu thú thành công Phạm Văn Nhất (SN 1990, trú tại phường Nam Đồng, TP. Hải Phòng) sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài.
Mới đây, Phòng An ninh điều tra – Công an TP. Hải Phòng tiếp tục vận động thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất (SN 1990, trú tại phường Nam Đồng, TP. Hải Phòng) sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài.
Trước đó, đối tượng Phạm Văn Nhất bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 11/2019, Phạm Văn Nhất đã trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp, sau đó đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, xử lý.
Xuyên suốt thời gian đó, Phòng An ninh điều tra – Công an TP. Hải Phòng đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan tại biên giới phía Bắc, cùng thân nhân đối tượng để vận động Nhất sau khi được thả tự do thì quay về nước đầu thú, không lẩn trốn ở nước ngoài.
Trong quá trình thi hành án tại Trung Quốc, Nhất được người thân thông báo về việc đã bị Công an TP. Hải Phòng phát lệnh truy nã và thường xuyên có thư kêu gọi đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Qua tuyên truyền vận động, Nhất đã nhận thức được sai phạm của bản thân, từ đó cải tạo tốt, được ân xá sớm 1 năm.
Đến tháng 7/2025, khi biết sắp được trả tự do, Phạm Văn Nhất đã thông báo cho gia đình gửi đơn tới Phòng An ninh điều tra – Công an TP. Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện để được ra đầu thú.
Ngày 11/9/2025, khi vừa từ nước ngoài nhập cảnh về nước, Nhất đã cùng gia đình đến Công an TP. Hải Phòng để đầu thú.
Chiến công trong việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú là minh chứng rõ nét cho tác phong làm việc bám sát cơ sở, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Đồng thời, khẳng định sự chủ động, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh điều tra – Công an TP. Hải Phòng.
Trong suốt quá trình theo dõi, nắm tình hình, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng liên quan trong và ngoài nước, đơn vị đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, thận trọng nhưng quyết đoán.
Điều này thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật Việt Nam và củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân trong việc giữ vững kỷ cương, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.