Doanh nghiệp - Doanh nhân

Doanh nhân nữ Việt - Hàn nỗ lực phát triển kinh tế xanh bền vững

Nguyễn Liên 15/04/2026 - 17:44

Việt Nam và Hàn Quốc luôn duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài và hiệu quả, được vun đắp từ các dự án quy mô lớn đến những thỏa thuận cấp cao. Những năm gần đây, kênh ngoại giao mềm đã trở thành lực đẩy mới trong quan hệ song phương. Trong đó, sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nhân, đặc biệt là nữ doanh nhân hai nước, đang góp phần tạo nên những giá trị thiết thực và lan tỏa hợp tác bền vững.

Kết nối kinh tế xanh - phát triển bền vững

Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt hàng chục tỷ USD. Riêng tại Thái Nguyên, địa phương đã thu hút hơn 235 dự án FDI với tổng vốn trên 13 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, nhất là lĩnh vực điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Những con số này cho thấy dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước vẫn còn rộng mở.

1(1).jpg
Lãnh đạo Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng hoa chúc mừng hai hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongbuk tại diễn đàn Kinh tế xanh- phát triển bền vững.

Các tổ chức nữ doanh nhân đang trở thành kênh kết nối hiệu quả, góp phần làm linh hoạt hơn hoạt động xúc tiến đầu tư. Không bị ràng buộc bởi các thủ tục ngoại giao truyền thống, họ tiếp cận đối tác bằng sự chủ động, cởi mở và thực chất, qua đó rút ngắn khoảng cách và tạo dựng niềm tin.

Trong những ngày đầu tháng 4/2026, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã đón tiếp Đoàn đại biểu Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Gyeongbuk (thuộc Hiệp hội Nữ doanh nhân Hàn Quốc) do bà Nam Yeong Nam, Chủ tịch Chi hội làm Trưởng Đoàn đến thăm và làm việc.

Phó Chủ tịch VAWE Hà Thu Thanh cho biết, nữ doanh nhân hiện đang đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý, số hóa dữ liệu hồ sơ và cải tiến quy trình làm việc nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, đo lường tác động xã hội của quá trình này, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo bà Hà Thu Thanh, trong bối cảnh các mô hình kinh doanh truyền thống đang chịu nhiều thách thức từ biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, nữ doanh nhân càng cần trang bị tư duy chiến lược cùng tầm nhìn dài hạn. “Chuyển đổi số không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, mà trước hết là câu chuyện của chuyển đổi tư duy”, bà nhấn mạnh.

doanh-nhan-nu-thai-nguyen-3-.jpg
Điểm nhấn quan trọng nhất của hội nghị chính là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa TNAWE và Chi hội Nữ doanh nhân Gyeongbuk.

Mối quan hệ giữa nữ doanh nhân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc không chỉ là mối quan hệ đầu tư – sản xuất mà là quan hệ đồng kiến tạo giá trị dài hạn. Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam luôn đồng hành với nữ doanh nhân Việt Nam và nữ doanh nhân các nước trên con đường kiến tạo giá trị toàn cầu – Phó Chủ tịch Hà Thu Thanh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongbuk đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị nhằm thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương thông qua các hoạt động: Kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư; Khuyến khích doanh nghiệp hai Bên hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế; Trao đổi đoàn doanh nghiệp thường niên sang thăm và làm việc tại hai địa phương các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu; các hoạt động kết nối với hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp hội viên (tiếp cận thông tin thị trường; kết nối đối tác kinh doanh; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm); và Hợp tác trong các hoạt động an sinh xã hội.

Chia sẻ, hợp tác, phát triển bền vững

Điểm nhấn quan trọng nhất của hội nghị chính là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa TNAWE và Chi hội Nữ doanh nhân Gyeongbuk. Bản thỏa thuận này là cam kết lâu dài nhằm: Hỗ trợ hội viên hai bên xúc tiến đầu tư bài bản. Mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Hàn Quốc và Việt Nam. Tạo môi trường để các nữ lãnh đạo học hỏi và phát triển bền vững.

doanh-nhan-nu-viet-han-5-.jpg
Một gian hàng tham gia xúc tiến thương mại hai nước.

Với sự tạo điều kiện sát sao từ lãnh đạo tỉnh và các sở ngành, TNAWE tiếp tục phát huy vai trò là "cánh tay nối dài", đưa thương hiệu nữ doanh nhân Thái Nguyên vươn tầm quốc tế, góp phần thắt chặt tình hữu nghị kinh tế Việt - Hàn.

Tại Hội nghị kết nối đầu tư giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Gyeongbuk (thuộc Hiệp hội Nữ doanh nhân Hàn Quốc) vừa qua, nhiều doanh nghiệp 2 bên đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác phù hợp, mở ra những hướng hợp tác mới.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chè Hà Thái: Thông qua giao lưu với doanh nghiệp Hàn Quốc, chúng tôi tìm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quản lý và xây dựng thương hiệu.

Ở góc độ doanh nghiệp dịch vụ, bà Trần Nữ Ngọc Anh, Giám đốc Khách sạn May Plaza, nhận định: Sự kết nối giữa các nữ doanh nhân tạo cảm giác tin cậy. Doanh nghiệp dễ chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, nhiều cơ hội hợp tác bắt đầu từ những cuộc trò chuyện giản dị.

doanh-nhan-nu-viet-han-7-.jpg
Các sản phẩm Hàn Quốc tại gian trưng bày diễn đàn kinh tế xanh- phát triển bền vững.
doanh-nhan-nu-viet-han-1-.jpg
Các sản phẩm địa phương được giới thiệu, quảng bá tới đối tác Hàn Quốc.

Các hoạt động kết nối còn giúp đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư địa phương. Bà Nam Yeong Nam, Chủ tịch Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Gyeongbuk, đánh giá cao sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên, cho rằng những hoạt động này hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc xác định hướng hợp tác phù hợp.

Các hợp tác từ ngoại giao mềm thường bắt đầu ở quy mô nhỏ nhưng có tính thực chất cao. Từ tiêu thụ nông sản, chế biến thực phẩm đến dịch vụ du lịch, logistics…, doanh nghiệp từng bước xây dựng niềm tin và mở rộng hợp tác, hướng tới hình thành các chuỗi liên kết bền vững.

Thái Nguyên đang định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và nông nghiệp giá trị gia tăng. Trong quá trình này, vai trò của các tổ chức kết nối doanh nghiệp ngày càng rõ nét.

Các hội, hiệp hội góp phần hỗ trợ xúc tiến đầu tư, đồng thời tạo dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện, nơi nhà đầu tư có thể tìm thấy đối tác tin cậy.

doanh-nhan-nu-viet-han-4-.jpg
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và kết nối hợp tác giữa Hội Nữ doanh nhân tỉnh (TNAWE) và Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc).
doanh-nhan-nu-viet-han-8-.jpg
Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư và mở rộng quan hệ hữu nghị quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp nữ địa phương. Đưa thương hiệu nữ doanh nhân Thái Nguyên vươn tầm quốc tế, góp phần thắt chặt tình hữu nghị kinh tế Việt - Hàn.

Từ những kết nối bền bỉ, ngoại giao mềm của nữ doanh nhân đang góp phần mở rộng hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tạo nền tảng thu hút dòng vốn chất lượng cao trong thời gian tới.

Kết quả hợp tác Việt - Hàn tại Thái Nguyên đươc thể hiện như sau: trên 230 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD, trong đó các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào điện tử, công nghiệp hỗ trợ. Dư địa hợp tác trong nông nghiệp, du lịch, logistics còn rộng mở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Doanh nhân nữ Việt - Hàn nỗ lực phát triển kinh tế xanh bền vững