Dù quý IV/2025 đầy sóng gió, nhưng lũy kế cả năm, các "ông lớn" ngành bảo hiểm vẫn cán đích với những con số ấn tượng, chủ yếu nhờ vào hoạt động đầu tư tài chính và chiến lược kinh doanh linh hoạt.
Báo cáo tài chính quý IV/2025 của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, bất chấp sức tàn phá của thiên tai.

Điển hình là Công ty CP PVI, dù doanh thu thuần quý IV tăng 27% (đạt 2.638 tỷ đồng) nhưng doanh nghiệp này lại báo lỗ sau thuế gần 29 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi hơn 70 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính được ban lãnh đạo PVI chỉ ra là do dự phòng rủi ro bảo hiểm tăng cao đột biến và chi phí bồi thường lớn từ các sự kiện thiên tai cuối năm.
Song hoạt động tài chính trở thành "cứu cánh" quan trọng. Nhờ khoản lãi tiền gửi và cho vay mang về gần 1.419 tỷ đồng, PVI đã bù đắp được phần lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đưa lợi nhuận sau thuế cả năm lên 1.148 tỷ đồng, tăng trưởng gần 29%.
Cùng chung cảnh ngộ, Bảo hiểm Quân đội (MIC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV giảm tới 76,7% (còn 23 tỷ đồng) do chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng nhanh hơn doanh thu. Các doanh nghiệp khác như Tái bảo hiểm Hà Nội (PRE) hay Bảo hiểm DBV (AIC) cũng ghi nhận lợi nhuận quý cuối năm sụt giảm từ 40-44%.
Dù vậy, MIC cũng báo lãi trước thuế cả năm 409 tỷ đồng, tăng 32,6%. Động lực chính đến từ doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 26%, trong khi danh mục đầu tư được cơ cấu mạnh sang tiền gửi ngắn hạn để tối ưu dòng tiền.
Tương tự, các doanh nghiệp khác như Tái bảo hiểm Hà Nội (PRE) hay Bảo hiểm DBV (AIC) cũng ghi nhận lợi nhuận quý cuối năm sụt giảm từ 40-44%. Nhưng AIC cũng ghi nhận lợi nhuận cả năm cao đột biến, tăng 168% lên 31 tỷ đồng. PRE ghi nhận lãi sau thuế năm 2025 tăng 23%, lên mức 236 tỷ đồng.
Không chỉ ghi nhận tăng trưởng về chỉ số tài chính, năm 2025, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô với tổng cộng 86 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tính đến cuối năm.
Làn sóng các ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm con diễn ra mạnh mẽ: Techcombank với Techcom Life, ACB thông qua đề án thành lập ACBI (vốn 500 tỷ đồng), và VPBank với kế hoạch góp vốn 2.000 tỷ đồng lập công ty bảo hiểm nhân thọ.
Bước sang năm 2026, các doanh nghiệp đều xác định tâm thế thận trọng nhưng quyết liệt bởi đây là năm bản lề cho chiến lược mới, tập trung vào chuyển đổi số toàn diện và phát triển sản phẩm gắn chặt với hệ sinh thái tam nông, nhằm giữ vững đà tăng trưởng hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.